Việt Nam mời 5 nước cử lực lượng diễu binh Quốc khánh 2/9
Việc mời 5 quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh là hoạt động thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống.
Các khối khu vực 2 tham gia hợp luyện.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời Bộ Quốc phòng 8 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời mời 5 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm.
Đây là thông tin tại cuộc họp diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị để triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đến nay, phía Cuba đã phản hồi thư mời, cho biết Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Lào và Campuchia cũng cho biết ủng hộ chủ trương cử lực lượng sang tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm theo lời mời của phía Việt Nam.
Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam mời 5 quốc gia cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm là hoạt động thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước của Việt Nam.
Trước đó, trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tháng 4/2025), nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã cử quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.
Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị để triển khai xây dựng tượng đài chiến sỹ các nước đã giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Công trình tưởng niệm bao gồm: Một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng, do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô/Liên bang Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba chất liệu bằng đồng, do các nước phác thảo và thi công, hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của từng nước; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, hoàn thành cụm tượng đầu tiên trước ngày 15/8, khu vực đường vào và khuôn viên trung tâm, nơi trưng bày tượng cần hoàn thành trước ngày 10/8.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-10 16:21:00
Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đoàn kết hữu nghị, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới
-
2025-07-10 14:02:00
Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2024-2029
-
2025-07-10 13:29:00
Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030
Xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, là cơ quan “liêm chính của liêm chính”
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh
Thảo luận, cho ý kiến vào một số tờ trình về việc ban hành nghị quyết thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chính sách, pháp luật đất đai
Bản tin Thời sự tối 9/7/2025
Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030: Tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược công tác tổ chức xây dựng Đảng
Giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ lãnh đạo, giáo viên
Bản tin Thời sự phát thanh ngày 9/7/2025
Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội