Ukraine có thể sụp đổ nếu không đồng ý đàm phán hòa bình

(Baothanhhoa.vn) - Kiev phải bắt đầu đàm phán hòa bình trước mùa hè, nếu không sự tồn tại của chính họ sẽ bị đe dọa, Kirill Budanov, điệp viên hàng đầu của Ukraine cảnh báo.

Ukraine có thể sụp đổ nếu không đồng ý đàm phán hòa bình

Kiev phải bắt đầu đàm phán hòa bình trước mùa hè, nếu không sự tồn tại của chính họ sẽ bị đe dọa, Kirill Budanov, điệp viên hàng đầu của Ukraine cảnh báo.

Ukraine có thể sụp đổ nếu không đồng ý đàm phán hòa bình

Điệp viên hàng đầu của Ukraine, Kirill Budanov. Ảnh: Getty Images.

Theo thông tin của hãng thông tấn địa phương Strana.ua, một quan chức tình báo cấp cao của nước này đã nói với các nhà lập pháp tại Kiev rằng Ukraine có thể sụp đổ vào mùa hè nếu không đồng ý đàm phán hòa bình với Nga.

Theo đó, Kirill Budanov, giám đốc Tổng cục Tình báo, đã đưa ra phát biểu của mình trong một cuộc họp kín tại quốc hội Ukraine. Một trong những người có mặt tại hội nghị nói với hãng tin rằng có những cuộc họp báo nhạy cảm của các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm cả các sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu.

Nguồn tin cho biết, khi được hỏi chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Kirill Budanov trả lời với nụ cười lạnh lùng đặc trưng: “Nếu không có cuộc đàm phán nghiêm túc nào vào mùa hè, những tiến trình rất nguy hiểm có thể bắt đầu cho sự tồn tại của Ukraine.”

Lời cảnh báo được Budanov đưa ra khi lực lượng Kiev bị quân đội Nga đẩy lùi qua tiền tuyến. Các quan chức và chỉ huy Ukraine cũng phàn nàn về tình trạng thiếu hụt nhân lực trong bối cảnh chiến dịch huy động quân gặp nhiều khó khăn,.

Các quan chức cấp cao của Ukraine đang xem xét kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột trong vòng 100 ngày. Mặc dù lộ trình này chưa được xác nhận, nhưng các điểm chính được cho là bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa tổng thống Hoa Kỳ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để mở đường cho lệnh ngừng bắn dọc theo tiền tuyến vào ngày 20/4 và một thỏa thuận hòa bình vào đầu tháng 5.

Các nhà phân tích tin rằng Ukraine sẽ đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, ngừng đàn áp các lực lượng chính trị ủng hộ Nga và trở thành thành viên của EU vào năm 2030. Kiev cũng được cho là sẽ kiềm chế các nỗ lực đòi lại các vùng lãnh thổ trước đây của mình từ Moscow mà không chính thức công nhận chủ quyền của Nga, với việc phương Tây cam kết dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt ngay sau thỏa thuận hòa bình.

Trong khi các quan chức Ukraine bác bỏ lộ trình này là trò lừa bịp, Điện Kremlin vẫn chưa có bình luận chính thức. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán về Ukraine, báo hiệu sự sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin.

Nga đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng thời gian tạm dừng này để tái vũ trang, đồng thời khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh