Trạm trưởng 20 năm thầm lặng giữ rừng

(Baothanhhoa.vn) - Gương mẫu, trách nhiệm, hết mình vì công việc - đó là những nhận xét của đồng nghiệp khi nói về anh Lê Văn Phương, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh (Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh).

Trạm trưởng 20 năm thầm lặng giữ rừng

Gương mẫu, trách nhiệm, hết mình vì công việc - đó là những nhận xét của đồng nghiệp khi nói về anh Lê Văn Phương, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh (Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh).

Trạm trưởng 20 năm thầm lặng giữ rừng

Anh Lê Văn Phương (bên phải), Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh cùng nhân viên trong trạm đi kiểm tra rừng. Ảnh: Xuân Anh

Được sự chỉ dẫn của lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, chúng tôi vượt quãng đường hơn 10km đến thăm Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, rót nước mời khách, anh Phương kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm gắn bó với công việc quản lý, bảo vệ rừng. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi được biết ngay từ khi còn học tiểu học, anh Phương đã ước mơ trở thành cán bộ ngành lâm nghiệp. Vì vậy, tốt nghiệp THPT, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức). Năm 2005, sau khi tốt nghiệp anh công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết với công việc được giao, anh Phương đã tích cực bám sát cơ sở, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; vận động các hộ dân nhận khoán trồng và bảo vệ rừng tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Năm 2020, anh Phương được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh.

Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh đóng trên địa bàn xã Thanh Tân (Như Thanh). Trạm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 3.155,2ha rừng, trong đó có hơn 1.000ha rừng tự nhiên, hơn 2.000ha rừng trồng của các xã Xuân Thái, Thanh Tân, Xuân Phúc (Như Thanh), với hơn 400 hộ nhận khoán trồng rừng và bảo vệ rừng. Với vai trò là trạm trưởng, anh Phương đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp để quản lý, bảo vệ diện tích rừng mà trạm được giao. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giám sát việc khai thác và vận chuyển lâm sản của cá nhân, hộ nhận khoán trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo nhân viên trong trạm tích cực bám sát cơ sở, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý, bảo vệ rừng; hướng dẫn các hộ nhận khoán bảo vệ cách thức trồng rừng, chăm sóc rừng và tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Anh Lê Văn Phương, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh, cho biết: “Vùng rừng chúng tôi được giao bảo vệ rất rộng, việc tiếp cận để thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra gặp nhiều khó khăn, trong khi số lượng nhân viên của trạm ít. Mặc dù vậy nhưng trạm vẫn bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng. Những khi thời tiết khắc nghiệt, dễ xảy ra cháy rừng, trạm đã phân công lực lượng trực 24/24h để phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự việc xảy ra. Công việc quản lý, bảo vệ rừng dù có vất vả, khó khăn nhưng khi nhìn thấy những cánh rừng xanh tốt, đời sống của những hộ dân nhận khoán trồng và bảo vệ rừng được cải thiện là động lực để tôi và nhân viên trong trạm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, Trạm bảo vệ rừng Thanh Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp công sức của Trạm trưởng Lê Văn Phương. Nhiều năm qua, diện tích rừng trồng mới trên địa bàn ban quản lý được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng, phát triển tốt; thu nhập của người dân nhận khoán trồng rừng, bảo vệ rừng từng bước được nâng lên. Diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có được bảo vệ an toàn, không để xảy ra cháy rừng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, cho biết: Anh Lê Văn Phương là cán bộ gương mẫu, sẵn sàng nhận những công việc khó. Qua đó, góp phần cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp của mình, anh Lê Văn Phương đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp, ngành. Gần đây, anh được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Xuân Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều...
Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX...
“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh