(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Julie Kozack vừa cho rằng, tình hình lạm phát toàn cầu đang có xu hướng trái ngược, khi các doanh nghiệp tại Mỹ và một số quốc gia áp thuế cao đã gánh chịu phần lớn chi phí từ thuế quan, trong khi nhu cầu lại suy yếu tại các nước xuất khẩu lớn như Trung Quốc.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil, ngày 6/7, lãnh đạo các nước đã ra tuyên bố chung, trong đó kêu gọi các thể chế toàn cầu cải cách, đồng thời bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao đa phương trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng thương mại tiếp diễn.
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra từ ngày 6-7/7/2025, tại Brazil, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc về địa chính trị và kinh tế. Với sự mở rộng thành viên và các ưu tiên mới, hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ...
Nợ công là một vấn đề phổ biến và quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Nợ công được hình thành khi chính phủ vay tiền để phục vụ các chương trình phát triển kinh tế và những kế hoạch chi tiêu khác.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết Mỹ đang họp với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, về các thỏa thuận thương mại và ưu tiên hàng đầu của ông với Trung Quốc là đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng.
Ngày 25/4, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá Hội nghị mùa Xuân IMF-Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra trong tuần này tại Washington đã thể hiện "tinh thần mang tính xây dựng," giữa lúc bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng do các chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng...
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Giao lưu hữu nghị Việt-Lào; Phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thận trọng khi mở rộng đối tượng “cá nhân” tham gia hoạt động đầu tư PPP; Chủ động vận dụng cơ chế...
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23/4 đã bổ nhiệm ông Ron van Rooden làm người đứng đầu phái bộ tại Syria. Như vậy, ông Rooden trở thành người đứng đầu phái bộ IMF tại Syria đầu tiên kể từ khi bùng phát xung đột cách đây 14 năm.
Ngày 15/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết số lượng người di cư và người tị nạn trên toàn thế giới đã tăng gần gấp đôi trong 30 năm qua, đạt 304 triệu người vào năm 2024 - tương đương khoảng 3,7% dân số toàn cầu.
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt mức thuế quan đối ứng đối với các quốc gia mà theo ông đang được hưởng lợi quá nhiều từ việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Mỹ. Động thái được dự báo sẽ có những tác động to lớn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ngày 25/12, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đã đạt thỏa thuận cấp chuyên viên với Ai Cập, mở đường cho khoản giải ngân 1,2 tỷ USD cho Cairo trong khuôn khổ chương trình Quỹ mở rộng (EFF) hỗ trợ các nước gặp vấn đề về thanh toán trong trung hạn.
Ngày 19/12, quyền Bộ trưởng Thương mại nội địa Syria Maher Khalil al-Hassan cho biết chính quyền lâm thời ở nước này có kho dự trữ chiến lược gồm các mặt hàng thiết yếu đủ dùng trong 5-6 tháng tới.
Trong bối cảnh châu Âu đang chuẩn bị để ứng phó với một cuộc chiến thương mại tiềm tàng khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, hai nền kinh tế lớn nhất châu lục này đang đối mặt với nhiều thách thức.