(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở Copenhagen, các lãnh đạo EU đã tập trung bàn thảo 2 đề xuất lớn: xây dựng “bức tường chống UAV” nhằm bảo vệ không phận trước các mối đe dọa mới nổi, và cơ chế vay 140 tỷ euro dựa trên tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine. Đây được coi là những bước đi quan trọng trong nỗ lực vừa củng cố an ninh châu Âu, vừa bảo đảm viện trợ lâu dài cho Kiev, song cũng bộc lộ nhiều thách thức pháp lý và chia rẽ nội khối.
Ba Lan sẽ nhận 43,7 tỷ euro vay ưu đãi từ chương trình đầu tư quốc phòng trị giá 150 tỷ euro của Liên minh châu Âu, trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ sáng kiến này.
Theo AFP, Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ngày 2/9 cho biết chi tiêu quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đạt mức kỷ lục mới 381 tỷ euro trong năm 2025.
Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine.
Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong nửa đầu năm 2025, Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu khoảng 4,48 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/8 cho biết đã ký thỏa thuận với Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) để bảo lãnh cho khoản vay trị giá 500 triệu euro (586 triệu USD) giúp lĩnh vực năng lượng của Ukraine.
Ngày 6/8, Nội các Đức đã thông qua các dự luật liên quan đến năng lượng nhằm hạ thấp chi phí cho người dân cũng như tăng cường các nguồn năng lượng bền vững khác.
Ngày 23/7, một tòa án của Liên minh châu Âu (EU) đã ra phán quyết giảm đáng kể khoản tiền phạt chống độc quyền đối với ngân hàng Credit Suisse do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra trước đó.
Reuters đưa tin ngày 10/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 2,3 tỷ euro (2,7 tỷ USD) cho Ukraine nhằm giúp quốc gia này tái thiết sau thiệt hại do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
(Baothanhhoa.vn) - Đối mặt với cuộc chiến Nga-Ukraine và sự rút lui của Mỹ, EU có kế hoạch để xây dựng lại căn cứ phòng thủ đã bị lãng quên. Nhưng liên minh không biết phải làm thế nào.
(Baothanhhoa.vn) - Berlin cung cấp 66 xe MRAP, tên lửa, máy bay không người lái, lựu pháo, đạn dược và thiết bị rà phá bom mìn cho Ukraine trong gói viện trợ mới nhất trị giá gần 8 tỷ euro.
Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố một gói ưu đãi trị giá 500 triệu euro (566,6 triệu USD) nhằm thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học của Liên minh châu Âu (EU) và thu hút các nhà khoa học hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
(Baothanhhoa.vn) - Trong một động thái gây chấn động châu Âu, Andriy Melnyk, đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc và cựu đại sứ tại Đức, đã kêu gọi thủ tướng sắp nhậm chức của Đức, Friedrich Merz, chuyển 30% thiết bị quân sự trên không và trên bộ của Đức...
Theo RIA Novosti, ngày 14/4, tờ Financial Times dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên cho hay Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch ký một hiệp ước quốc phòng và an ninh với Vương quốc Anh vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt giảm nguồn cung...