Tổng thống Brazil chỉ trích ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì chống đói nghèo

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc nhiều quốc gia ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì giải quyết vấn đề an ninh lương thực, cho rằng nạn đói trên thế giới hoàn toàn có thể xóa bỏ nếu có đủ quyết tâm chính trị.

Tổng thống Brazil chỉ trích ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì chống đói nghèo

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mới đây đã lên tiếng chỉ trích việc nhiều quốc gia ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì giải quyết vấn đề an ninh lương thực, cho rằng nạn đói trên thế giới hoàn toàn có thể xóa bỏ nếu có đủ quyết tâm chính trị.

Tổng thống Brazil chỉ trích ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì chống đói nghèo

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (giữa) tại Hội nghị Khu vực lần thứ 39 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dành cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, được tổ chức tại thủ đô Brasilia, Brazil. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu trên được ông da Silva đưa ra tại Hội nghị Khu vực lần thứ 39 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dành cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, được tổ chức tại thủ đô Brasilia, Brazil, ngày 4/3.

Phát biểu tại Hội nghị, nhà lãnh đạo Brazil Lula da Silva cho rằng nguồn lực toàn cầu hiện đang bị phân bổ sai hướng. Theo ông, nếu số tiền mà thế giới chi cho quân sự trong năm vừa qua được sử dụng để hỗ trợ người nghèo, thì tình trạng đói nghèo toàn cầu có thể được cải thiện đáng kể.

Ông cho biết: “Nếu số tiền chi cho vũ khí và các cuộc xung đột trong năm ngoái - tương đương 2.7 nghìn tỷ USD được chia cho 630 triệu người đang phải chịu nạn đói trên thế giới, thì mỗi người có thể nhận khoảng 4.285 USD... Nạn đói không phải là vấn đề thiếu nguồn lực mà chủ yếu xuất phát từ sự thiếu cam kết”.

Theo Tổng thống da Silva, Brazil là minh chứng cho thấy khủng hoảng an ninh lương thực có thể được đảo ngược nếu chính phủ triển khai các chính sách xã hội hiệu quả. Ông cho biết kể từ khi ông trở lại cầm quyền năm 2023, Brazil đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tình trạng mất an ninh lương thực và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Tổng thống Brazil chỉ trích ưu tiên chi tiêu quân sự thay vì chống đói nghèo

Tổng thống da Silva: Brazil là minh chứng cho thấy khủng hoảng an ninh lương thực có thể được đảo ngược nếu chính phủ triển khai các chính sách xã hội hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Brazil đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để bảo đảm quyền tiếp cận lương thực cho mọi người dân, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, biến đổi khí hậu và bất ổn kinh tế.

Được biết, Hội nghị khu vực của FAO diễn ra tại thủ đô Brasilia từ ngày 2 đến 6/3, quy tụ các bộ trưởng, quan chức và đại diện từ nhiều quốc gia Mỹ Latinh và Caribe. Cuộc họp nhằm xác định các ưu tiên hành động trong giai đoạn 2026–2027, với trọng tâm là tăng cường nỗ lực chống đói nghèo và suy dinh dưỡng trong khu vực.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga đề xuất tiếp nhận urani làm giàu của Iran

Nga đề xuất tiếp nhận urani làm giàu của Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Điện Kremlin mới đây cho biết, Nga sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong các thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tái khẳng định mục tiêu thúc đẩy các giải pháp hòa bình đối với các vấn đề quốc tế.
Gió nổi từ mặt biển

Gió nổi từ mặt biển

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi giai đoạn đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran tạm lắng, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz không giảm nhiệt, mà chuyển sang một trạng thái phức tạp hơn, nơi các công cụ quân sự, kinh tế và pháp lý được sử dụng đồng thời như những đòn bẩy chiến lược.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh