(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, sống có lý tưởng cao đẹp, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Với phương châm mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, sống có lý tưởng cao đẹp, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận...

Tuổi trẻ Thanh Hóa: Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Tỉnh đoàn và các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Thọ Thanh (Thường Xuân).

Có mặt từ sớm trong buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tổ chức, nhiều bà con xã Yên Trường (Yên Định) vui mừng cho biết: Lần đầu tiên được các bác sĩ trẻ về tận xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vui lắm. Mong rằng các bác sĩ trẻ sẽ tổ chức nhiều đợt tình nguyện như thế này để người già, người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương cũng được quan tâm chăm sóc như chúng tôi.

Chương trình tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn xã Yên Trường được tổ chức năm 2020. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp tổ chức thường xuyên nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các gia đình chính sách, người nghèo. Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phương pháp điều trị cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đông đảo bà con còn được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra sàng lọc tiểu đường, mỡ máu và tư vấn các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, từ đó giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Vừa qua, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Bà Loan là hộ nghèo lâu năm có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thoát nghèo, bà cũng là đối tượng tâm thần, không làm chủ được bản thân. Bà có con trai là Lê Văn Phương, sinh năm 1966 là đối tượng tâm thần đang hưởng chế độ khuyết tật của Nhà nước. Sức khỏe của bà Loan hiện nay đã yếu, không có khả năng tự phục vụ bản thân. Hai mẹ con bà sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Sự chung tay giúp đỡ về kinh phí, ngày công của đoàn thanh niên, chính quyền và Công ty Xi măng Long Sơn giúp gia đình bà Loan xây nhà là món quà quý giá để động viên gia đình bà vượt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, góp phần để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng cả nước hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, đóng góp chung vào công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương, của tỉnh.

Theo thống kê, năm 2020 các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã vận động trên 13.250 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, thu được 6.982 đơn vị máu an toàn, huy động 57.000 lượt thanh niên tình nguyện giúp bà con Nhân dân làm thủy lợi nội đồng, gieo trồng và thu hoạch mùa vụ; vận động xã hội hóa trao tặng hơn 20.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được triển khai thực hiện thường xuyên với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi, tuyên dương, gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và chương trình tiếp sức đến trường... Phát triển, cải tạo các sân chơi, nhà văn hóa thiếu nhi; xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, có 108.452 thiếu nhi được các cấp bộ đoàn, hội hỗ trợ; 1.050 suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 2,5 tỷ đồng; 262 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi được tu sửa. Chương trình “Triệu ly sữa” đã trao 66.450 ly sữa cho các em thiếu nhi...

Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện tích cực tham gia hưởng ứng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên...

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]