(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-1, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Triệu Sơn; chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, sư đoàn 324 và làm việc với lãnh đạo huyện về tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân. Cùng tham gia có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Sáng 21-1, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Triệu Sơn; chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, sư đoàn 324 và làm việc với lãnh đạo huyện về tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân. Cùng tham gia có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng quà gia đình thương binh 2/4 Nguyễn Đình Đông ở xã Khuyến Nông.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng hỏi thăm sức khỏe thương binh 2/4 Nguyễn Đình Đông ở xã Khuyến Nông.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà và hỏi thăm sưc khỏe thương binh 2/4 Nguyễn Hồng Thanh ở xã Nông Trường.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thương binh hạng 2/4 Nguyễn Đình Đông ở xã Khuyến Nông; thương binh hạng 2/4 Nguyễn Hồng Thanh ở xã Nông Trường; thăm, chúc thọ hai vợ chồng công dân Nguyễn Thị Thinh 101 tuổi và Hoàng Văn Quỳ tròn 100 tuổi ở xã Nông Trường.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà, chúc thọ công dân Hoàng Văn Quỳ ở xã Nông Trường tròn 100 tuổi.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Thăm và chúc tết các chiến sĩ tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3. Đồng thời, mong muốn Trung đoàn tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Triệu Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021; tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hùng thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Triệu Sơn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Triệu Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Triệu Sơn trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Triệu Sơn cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm chăm lo đời sống cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Triệu Sơn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thi đua lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2022.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]