Tính đến hết ngày 7/2, số ca tử vong bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV gây ra ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 722 trường hợp, tăng 86 ca so với một ngày trước đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc xác nhận 86 ca tử vong vì 2019-nCoV mới trong ngày 7/2

Tính đến hết ngày 7/2, số ca tử vong bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 2019-nCoV gây ra ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 722 trường hợp, tăng 86 ca so với một ngày trước đó.

Trung Quốc xác nhận 86 ca tử vong vì 2019-nCoV mới trong ngày 7/2

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố thông tin cho biết tính đến hết ngày 7/2, số ca tử vong bởi tình trạng bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 722 trường hợp, tăng 86 ca so với một ngày trước đó.

Tỉnh miền Trung Hồ Bắc trước đó cùng ngày đã thông báo về 81 ca tử vong mới, trong đó thành phố phủ Vũ Hán chiếm 67 trường hợp.

Cũng trong ngày 7/2, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục đã có thêm 3.399 ca lây nhiễm mới được xác nhận, qua đó nâng tổng số bệnh nhân nCoV lên 31.774 trường hợp./.

TTXVN


TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]