(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-9, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Sáng 29-9, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Ăm Phay Von Lom Bun Pheng cùng các đại biểu hai tỉnh, lãnh đạo HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết biên bản ghi nhớ năm 2022.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa và thành viên HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên vui mừng, phấn khởi được làm việc với đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Ăm Phay Von Lom Bun Pheng, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác sang trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Lại Thế Nguyên nêu rõ: Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Hủa Phăn và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng thời chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hủa Phăn, tỉnh sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thế Nguyên đã thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2022 và nhấn mạnh: Trong những kết quả chung của tỉnh, có đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh theo tinh thần nội dung văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 vừa được ký kết, đưa mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 8, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Ăm Phay Von Lom Bun Pheng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt đoàn công tác HĐND tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Ăm Phay Von Lom Bun Pheng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của HĐND tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giới thiệu về những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn; hoạt động của HĐND tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Đồng chí Ăm Phay Von Lom Bun Pheng mong rằng thông qua hội nghị trao đổi sẽ được HĐND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam phát biểu trao đổi kinh nghiệm với HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã thông tin về những kết quả hoạt động của HĐND hai tỉnh và trao đổi, chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn chỉnh các thể chế, ban hành các văn bản theo thẩm quyền; trao đổi kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh trong việc tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tại các kỳ họp và giải quyết công việc thường xuyên; đặc biệt là những kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên phát biểu kết thúc hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên khẳng định: Qua trao đổi, HĐND tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh Hủa Phăn đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý, nhằm phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại địa phương; đồng thời là cơ hội quý báu để HĐND hai tỉnh có dịp giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Trên tinh thần cởi mở, hiểu biết lẫn nhau, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã ký vào biên bản ghi nhớ năm 2022.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]