(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020, ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Chiều 12-1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020, ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 về công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc BVMT từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về BVMT, tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán, sản xuất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đồng loạt tổ chức lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới tại gần 5.400 khu dân cư, đã khơi thông được gần 103.000 km dòng chảy, trồng được hơn 2,8 triệu cây xanh và thu gom được gần 1,9 triệu khối rác thải, huy động được hơn 8,2 triệu ngày công và Nhân dân đóng góp vật tư quy ra tiền hơn 168 tỷ đồng.

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Hình ảnh tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 về công tác BVMT giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Sau khi ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, các đơn vị sẽ tập trung vào việc vận động Nhân dân và giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chấp hành Luật BVMT năm 2020; cải thiện môi trường ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề.

Đặc biệt là giảm mạnh rác thải nhựa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu trong hệ thống Mặt trận và chính quyền các cấp cũng như trong Nhân dân.

Đối với các xã đã về đích nông thôn mới, Mặt trận các cấp sẽ tập trung vận động Nhân dân duy trì và nâng cấp tiêu chí số 17 về môi trường, hiện đại hóa quy trình thu gom và xử lý rác thải, nước thải, khí thải, tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Tổng kết Chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bà Phạm Thị Kim, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2017-2020.

Tại hội nghị, 2 cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài nguyên môi trường. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen 10 tập thể, 20 cá nhân; Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho 10 Sở Tài nguyên và Môi trường, 5 tổ chức tôn giáo. Tỉnh Thanh Hóa vinh dự có bà Phạm Thị Kim, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 -2020.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]