(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

Sáng 15-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên khẳng định: Thời gian qua đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trên địa bàn, góp phần giữ vững chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tỉnh so với yêu cầu nhiệm vụ, đó là: Ở một số ngành, địa phương, công tác nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử Đảng chưa đảm bảo chất lượng, việc phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng và giáo dục truyền thống còn hạn chế. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, vụ việc nổi cộm ở cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời; một số nội dung phối hợp với các cơ quan Nhà nước chưa nhịp nhàng, hiệu quả. Kỹ năng nói, viết của nhiều cán bộ tuyên giáo chưa thật tốt; chưa thật chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất đối với những vấn đề đang đặt ra trong công tác tuyên giáo…

Để đảm bảo hoàn thành có chất lượng nội dung chương trình lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các học viên khắc phục mọi khó khăn, tự giác tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp để nghiên cứu, tiếp thu tốt kiến thức được truyền đạt, chấp hành tốt các nội quy của lớp học, sự quản lý của Ban tổ chức lớp học. Đồng thời đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, để sau khi hoàn thành chương trình học tập, có thể vận dụng sáng tạo, hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở ngành, địa phương, đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới và tăng cường sự hiểu biết, phối hợp, giúp nhau cùng tiến bộ.

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

Chuyên gia Ban Tuyên giáo Trung ương khái quát chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; công tác tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở hiện nay.

Trong thời gian 2 ngày, 150 học viên là trưởng ban, phó trưởng ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; phó giám đốc, giảng viên Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh sẽ được nghe các chuyên gia đầu ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Khái quát chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo; Công tác tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở hiện nay. Tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước nổi bật thời gian gần đây. Xây dựng văn hóa, chính trị, văn hóa Đảng trong tình hình hiện nay. Công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục Lịch sử Đảng bộ địa phương hiện nay.

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

Toàn cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở, các nội dung cụ thể của công tác tuyên giáo ở cơ sở và kỹ năng, nghiệp vụ công tác trong từng nội dung gắn với cập nhật thông tin, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đồng thời, giúp người học nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và nội dung, tổ chức, phương thức và kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở và vận dụng những kiến thức đã tiếp thu một cách chủ động, sáng tạo, đúng hướng để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]