(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” giai đoạn 2016-2021 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018-2021. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Sáng 15-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” giai đoạn 2016-2021 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018-2021. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân. Trong 5 năm các cấp, ngành đã thực hiện được 14.000 công trình, phần việc phục vụ XDNTM, ĐTVM. Nhân dân tự nguyện hiến 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương huy động hàng trăm tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn...

Giai đoạn 2016 - 2021 Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động được hơn 32.000 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ từ Nhà nước đã giúp đỡ xây mới, sửa chữa hơn 228.000 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đặc biệt, tính từ ngày 1-5-2021 đến nay MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã vận động được tổng số kinh phí và hiện vật là 12.510 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định 5 năm qua, thông qua cuộc vận động đã động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung tìm giải pháp để thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động để thu hút các tầng lớp Nhân dân; tăng cường phối hợp các cấp, ngành trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nhân rộng các mô hình điển hình để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể, cá nhân.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”; có sáng kiến, ý tưởng hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]