(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28 - 10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp hội (28-10-1994 - 28-10-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 28 - 10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp hội (28-10-1994 - 28-10-2019).

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tại buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Duy Tiến, Phó Tổng thư ký Liên hiêp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học tỉnh; đại diện các hội thành viên cùng đông đảo hội viên Liên hiêp hội.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hội đồng Trung ương Liên hiệp hội; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự đoàn kết phấn đấu của cán bộ, hội viên, Liên hiệp hội Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: chính trị - tư tưởng, phát triển hội viên, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức và hợp tác trong nước, quốc tế. Đặc biệt, các đề tài, dự án, hội thi, cuộc thi, giải thưởng do Liên hiệp hội thực hiện đều đạt kết quả cao. Đến nay, Liên hiệp hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công 11 hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên phạm vi toàn tỉnh với hàng nghìn công trình, giải pháp tham dự, hàng trăm công trình, giải pháp được trao thưởng. Trong thực hiện đề tài, dự án KH&CN, từ năm 2008 đến nay, cơ quan Thường trực Liên hiệp hội và các hội thành viên đã triển khai thực hiện trên 400 đề tài, dự án KH&CN. Các đề tài, dự án đều bám sát yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và nhu cầu bức thiết của xã hội... Những kết quả đạt được của Liên hiệp hội trong suốt 25 năm qua đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò, vị trí và uy tín trong tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đại diện Hội Tin học Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, như: Giải pháp tuyên truyền, giáo dục để tập hợp đông đảo trí thức KH&CN; cách thức tổ chức hoạt động nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề tham mưu, đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN; đổi mới nội dung hoạt động trên các lĩnh vực của Liên hiệp hội...

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Duy Tiến, Phó Tổng thư ký Liên hiệp hội Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Liên hiệp hội Thanh Hóa trong suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, đồng thời, đề nghị Liên hiệp hội Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị, Liên hiệp hội cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển KH&CN, đặc biệt là Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 52-NQ-TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khắc phục những khó khăn và tồn tại, hạn chế, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội; chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội của các hội thành viên; chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và đội ngũ trí thức KH&CN. Bám sát các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để định hướng hoạt động phát triển KH&CN. Chủ động đề xuất tham mưu với tỉnh các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời, tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách, triển khai các chương trình dự án, đề án lớn về phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Liên hiệp hội xây dựng và tổ chức các diễn đàn KH&CN, tạo sân chơi trí tuệ để động viên, khuyến khích và phát huy tinh thần dân chủ, năng động, sáng tạo của đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, nhiệt huyết, có khả năng vận động, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương chăm lo hơn nữa đến đội ngũ trí thức và hoạt động KH&CN; quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chích sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất, đồng thời, xây dựng đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]