(Baothanhhoa.vn) - Ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang trở nên cấp thiết. Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền lưu động là một trong những kênh thông tin vô cùng quan trọng để giúp người dân chủ động nắm bắt được diễn biến tình hình, cách phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang trở nên cấp thiết. Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền lưu động là một trong những kênh thông tin vô cùng quan trọng để giúp người dân chủ động nắm bắt được diễn biến tình hình, cách phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Thời gian này, đều đặn 2 lượt mỗi ngày, nhiều đoàn viên thanh niên trong tỉnh sử dụng xe máy gắn loa nén, bình ắcquy hoặc loa kéo Bluetooth gắn thêm Poster làm phương tiện tuyên truyền lưu động trong các khu dân cư, xóm làng.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên xã chuẩn bị các điều kiện để “len lỏi” từng thôn bản tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19.

c“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Đoàn viên thanh niên xã Phú Xuân (Quan Hóa) đã và đang tỏa khắp đường làng, ngõ xóm tuyên truyền các văn bản, Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Nhiều ngày qua, trên từng tuyến đường các thôn, xóm người dân ở xã Thiệu Vân (TP Thanh Hóa) dường như không còn xa lạ với âm thanh được phát ra từ chiếc xe máy của các cựu chiến binh xã tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Để kịp thời nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đoàn Thọ Xuân đã tổ chức thành lập 30 đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Cùng với việc sử dụng xe máy, những chiếc xe lưu động bằng ô tô cũng đã và đang đến từng đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền phòng chống dịch.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã biên tập chương trình tuyên truyền lưu động, tuyên truyền bằng xe ô tô tới tất cả các xã, thị trấn trong huyện; đặc biệt các khu vực gần các công ty, bệnh viện, chợ, các điểm tập trung đông dân cư.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Cùng với đó, những chiếc xe điện cũng đã và đang là phương tiện tuyên truyền lưu động trong công tác phòng chống dịch bệnh.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Hiện nay, hoạt động tuyên truyền lưu động cũng như cổ động trực quan ở các địa phương đang góp phần quan trọng giúp người dân nhận thức đầy đủ về dịch bệnh, có hành động, ứng xử phù hợp để không chủ quan cũng như không hoang mang trước dịch bệnh.

“Len lỏi” từng đường làng, ngõ xóm tuyên truyền phòng chống COVID-19

Việc tuyên truyền thanh lưu động đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]