(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-10, tại TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) tổ chức Lễ Khởi công dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn và đón nhận Bằng xếp hạng Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Chiều 26-10, tại TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) tổ chức Lễ Khởi công dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn và đón nhận Bằng xếp hạng Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và TP Sầm Sơn thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh dạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Các đại biểu dự buổi lễ khởi công.

Dự án Quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn trị giá hơn 1 tỷ USD do Tập đoàn Sun Group đầu tư gồm: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và các dự án đối ứng, với tổng quy mô khoảng 550 ha (Khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tại Sầm Sơn, Khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã).

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi lễ.

Điểm nhấn của dự án là Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn nằm ngay mặt đường Hồ Xuân Hương - tuyến đường ven biển đẹp nhất TP Sầm Sơn. Dự án chia thành 2 khu vực: Khu Quảng trường biển, phố đi bộ và Khu vực trục cảnh quan lễ hội. Quảng trường biển Sầm Sơn gồm các hạng mục tượng đài, tuyến phố đi bộ, đài phun nước, hệ thống cây xanh… cùng với trục cảnh quan lễ hội kết nối thẳng đến Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ trong tương lai, có sức chứa hơn 10.000 người. Trung tâm của quảng trường là tượng đài cao hơn 60m, dự kiến sẽ trở thành biểu tượng mới của thành phố biển Sầm Sơn.

Quảng trường biển sẽ là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao sôi động, quy mô. Đồng thời, đây cũng là không gian công cộng chính của Sầm Sơn, phục vụ cho cộng đồng, giống như quảng trường trung tâm tại tất cả các thành phố du lịch nổi tiếng khác trên thế giới, thu hút người dân đến giao lưu, sinh hoạt, điểm dừng chân yêu thích của du khách để trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa... Nơi đây sẽ trở thành tâm điểm giải trí mới của miền Bắc, thỏa cơn khát được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, hiện đại cho hơn 3,6 triệu người dân xứ Thanh cùng hàng triệu du khách trong nước và quốc tế.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng xếp hạng Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ chính quyền và Nhân dân thành phố Sầm Sơn.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sun Group cũng đã trao số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức khởi công dự án Quảng trường Biển - Tổ hợp đô thị du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Sầm Sơn là bước tiếp theo trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa Sầm Sơn trở thành trung tâm kinh tế động lực, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đầu tư kết cấu hạ tầng, đô thị, phát triển du lịch trở thành trụ cột tăng trưởng của tỉnh.Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch, hạ tầng đô thị, tạo nền tảng vững chắc để sớm đưa thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm của cả nước.

Dự án được khởi công xây dựng là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group; sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, mà trực tiếp là UBND thành phố Sầm Sơn và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của Tập đoàn Sun Group đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa để đầu tư dự án và nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Sự kiện đã khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các giá trị di sản văn hóa trong việc thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc bảo vệ, phát huy các giá trị của di sản văn hóa và tạo đồng thuận, ủng hộ cao của Nhân dân trong việc triển khai thực hiện dự án.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Chuẩn bị máy móc thiết bị thi công Dự án.

Để dự án được triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch; đồng thời, phát huy giá trị tốt đẹp của di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung nguồn lực để triển khai dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ đã cam kết; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công chấp hành nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; không để quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân vùng dự án và khu vực lân cận.

Để phát huy giá trị tốt đẹp của di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân thành phố Sầm Sơn nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và nâng cấp danh thắng. UBND thành phố Sầm Sơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bền vững của di tích quốc gia đặc biệt gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt các di tích lịch sử - văn hóa, di vật, cổ vật và cảnh quan môi trường theo quy định; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm gắn kết chặt chẽ việc khai thác, phát huy giá trị của Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn với phát triển du lịch.

Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn

Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và thành phố Sầm Sơn đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Quảng trường biển – Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn
    Chuẩn bị khởi công Dự án “tỷ đô” Quảng trường biển: Kỳ vọng nâng tầm du lịch Sầm Sơn

    Ngày 26-10 tới đây, tại TP Sầm Sơn, sẽ diễn ra Lễ khởi công Dự án Quảng trường biển và Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn và đón nhận Bằng xếp hạng Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử, Danh lam thắng cảnh Sầm Sơn. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn
    Xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, song với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, hạ tầng đô thị du lịch được đầu tư, nâng cấp; nhiều dự án lớn được triển khai thực hiện; Sầm Sơn được mở rộng về địa giới hành chính và được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh... Để làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được và những mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, TP Sầm Sơn.

  • Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn
    “Nam châm” hút dự án du lịch nghìn tỷ

    Nếu sản phẩm được ví như “linh hồn” của ngành du lịch, thì các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, chất lượng cao, đẳng cấp và chuyên nghiệp là yếu tố cơ bản giúp nâng tầm giá trị sản phẩm; đồng thời, tạo bệ đỡ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch.

  • Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn
    Thanh Hoá huy động 90.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

    Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của tỉnh, trong giai đoạn 2026 - 2020, tỉnh Thanh Hoá đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và đã huy động được khoảng 90.000 tỷ đồng đầu tư vào hạ tầng du lịch.

  • Khởi công Dự án Quảng trường biển - Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn
    Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn: Tạo điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch

    Dự án (DA) Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (giai đoạn 1) là một trong những DA trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng. Việc thực hiện thành công DA sẽ tạo điểm nhấn về kiến trúc, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch Sầm Sơn.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]