(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 25 và 26-12, HĐND huyện Như Thanh khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tới dự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Như Thanh khóa V

Trong hai ngày 25 và 26-12, HĐND huyện Như Thanh khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tới dự.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Như Thanh khóa V

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp trong nhiệm kỳ huyện Như Thanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 19 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, 8 chỉ tiêu hoàn thành; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt 16,75 %, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%. Nhiều mô hình liên doanh liên kết, tạo thương hiệu trong sản xuất được triển khai có hiệu quả, hoạt động thu hút đầu tư được tăng cường. Thu ngân sách đạt trên 198 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, đạt 303% so với dự toán tỉnh giao, 250% so với Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 129% so với cùng kỳ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổng giá trị huy động được 262 tỷ đồng, trong đó nhân nhân đóng góp trên 70%, đến nay số tiêu chí bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã. Văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế được tăng cường, QPAN được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được chú trọng.

Năm 2019, huyện Như Thanh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9-10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn từ 1.870 tỷ đồng, tổng thu ngân sách đạt trên 126 tỷ đồng, có thêm 1 xã và 14 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V huyện Như Thanh sẽ xem xét, thông qua 16 báo cáo, 11 tờ trình của UBND, Thường trực HĐND huyện; lấy phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

Lê Thi


Lê Thi

Từ khóa:HĐND

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]