(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-2, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên.

Huyện Triệu Sơn tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19

Sáng 16-2, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên.

Huyện Triệu Sơn tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch bện COVID - 19 tại Đền Nưa

Thực hiện Công điện số 03/CĐ- UBND ngày 28-1-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn đã triển khai điều tra, giám sát, xác minh công dân địa phương từ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội... về quê ăn tết tại các xã, thị trấn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đưa người đi cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly tập trung của huyện. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều hình thức. Tổ chức phun tiêu độc khử khuẩn tại các khu bán hoa cây cảnh, chợ, bến xe trên địa bàn 34 xã, thị trấn.

Huyện Triệu Sơn tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn làm việc với Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am tiên

Kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, yêu cầu Ban quản lý khu di tích hướng dẫn phân luồng du khách, không ra vào ồ ạt, chen lấn. Yêu cầu du khách đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào khu di tích; thường xuyên khuyến cáo trên hệ thống loa truyền thanh của khu di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19; tổ chức tiêu độc khử trùng 2 ngày/lần tại các điểm du khách thường xuyên qua lại…

Huyện Triệu Sơn tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID -19 tại UBND thị trấn Nưa.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đồng chí yêu cầu, các xã, thị trấn, tiếp tục nắm bắt thông tin các trường hợp về địa phương sau Tết để áp dụng các biện pháp cách ly y tế kịp thời. Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế và khai báo y tế không trung thực. Không tổ chức các khóa lễ có tập trung đông người; thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... Cử lực lượng chức năng giám sát tại ngay tại cổng các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nếu du khách không đeo khẩu trang thì không cho vào.

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để thông tin kịp thời, chính xác, trung thực đến người dân. UBND thị trấn Nưa tổ chức lắp biển khuyến cáo phòng chống dịch theo tinh thần “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” tại cổng ra vào Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa – Am Tiên. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên lưu lại quá lâu trong khu di tích; tổ chức giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự. Các xã, thị trấn duy trì chế độ báo cáo vào lúc 15 giờ hàng ngày về Ban chỉ đọa phòng chống dịch COVID -19 huyện.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]