(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân (HND) xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương) đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Nông dân xã Quảng Lĩnh chú trọng nâng cao đời sống hội viên

Thời gian qua, cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân (HND) xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương) đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân đưa những giống cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi.

Hội Nông dân xã Quảng Lĩnh xây dựng các bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng.

Bên cạnh đó, hội triển khai thực hiện nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng góp phần cùng xã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch HND xã Quảng Lĩnh, cho biết: Hội có 5 chi hội trực thuộc với trên 600 hội viên. Những năm qua, hội đã có nhiều biện pháp, cách làm hay nhằm giúp đỡ hội viên vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, HND xã đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đến các chi hội và hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Ngay từ đầu năm 2018, có gần 600 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, HND xã đã phối hợp mở 3 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật cho trên 200 lượt hội viên, nông dân, qua đó góp phần giúp hội viên, nông dân nắm bắt được các tiến bộ khoa học - kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Ngoài ra, HND xã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 5 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các quy định mới về nâng mức vốn vay..., thu hút gần 500 lượt hội viên tham gia. Ngoài ra, hội đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở huyện tạo điều kiện cho gần 400 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp với các công ty, doanh nghiệp cung ứng 20 tấn phân bón trả chậm cho hội viên. Hội đã phát động phong trào tương trợ lẫn nhau giữa hội viên tại 5 chi hội với số tiền gần 13 triệu đồng. Nhờ vậy, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, xây dựng mô hình làm ăn phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Được tạo điều kiện về vốn, hướng dẫn khoa học – kỹ thuật, nhiều hội viên đã phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Toàn xã có 450 lượt hộ nông dân đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tiêu biểu như hộ gia đình anh Hoàng Sỹ Hương, ông Lê Văn Giáp, ở thôn 1 mỗi năm cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng từ trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi...

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, hội viên nông dân các chi hội trong xã còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hăng hái đóng góp tiền của, ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa thôn... Nhờ đó, nhiều công trình đường giao thông, nhà văn hóa thôn đã được xây dựng kiên cố, khang trang, tạo điều kiện cho bà con nhân dân có nơi sinh hoạt thuận lợi. Ngoài ra, HND xã còn vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, HND xã Quảng Lĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong hội viên nông dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tư vấn và hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; liên hệ với các đối tác, các doanh nghiệp để cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho hội viên; đồng thời, tìm hiểu những địa chỉ tin cậy trong việc chế biến, bảo quản nông sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân...


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]