(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm và dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết tặng cho em Ngô Thị Hà Linh có hoàn cảnh mồ côi và bị bệnh hở van tim 3 lá ở xã Đồng Thắng; thăm mô hình trồng cây cảnh ở xã Hợp Lý và kiểm tra tình hình sản xuất Công ty giày ADIANA; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Ngày 3-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm và dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết tặng cho em Ngô Thị Hà Linh có hoàn cảnh mồ côi và bị bệnh hở van tim 3 lá ở xã Đồng Thắng; thăm mô hình trồng cây cảnh ở xã Hợp Lý và kiểm tra tình hình sản xuất Công ty giày ADIANA; làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Triệu Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đi kiểm tra thực địa tại cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Em Ngô Thị Hà Linh ở xã Đồng Thắng huyện Triệu Sơn có hoàn cảnh mồ côi và bị bệnh hở van tim 3 lá. Trước những thông tin được cơ quan báo chí nêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy chính quyền huyện Triệu Sơn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để em chữa bệnh và có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết đã trao đổi với Bệnh viên Nhi Thanh Hóa để tiến hành khám chữa bệnh cho em Linh trong thời gian sớn nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng 40 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết của tỉnh và phần quà của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho em Ngô Thị Hà Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà cho em Ngô Thị Hà Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Huyện đoàn Triệu Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng nhà cho em Ngô Thị Hà Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Thắng hỗ trợ 20 triệu đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Ban giám hiệu trưởng THCS Đồng Thắng tặng sổ tiết kiệm 113 triệu đồng từ nguồn vận động cán bộ, giáo viên và học sinh cùng các nhà hảo tâm ủng hộ em Ngô Thị Hà Linh để chữa bệnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Bà con nhân dân thôn Đại Đồng và họ hàng đến giúp đỡ em Ngô Thị Hà Linh xây nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh ở xã Hợp Lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi và động viên người dân xã Hợp Lý tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Mô hình trồng đào ở xã Hợp Lý có thu nhập gấp 8 đến 10 lần so với thu nhập từ cây lúa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn thăm mô hình trồng cây vú sữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm Công ty giày ADIANA

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng Công ty giày ADIANA 12,5 nghìn khẩu trang để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn
    Tiếp nhận thông tin trên Báo Thanh Hóa, nhiều đơn vị, cá nhân nhận tài trợ phẫu ...

    Báo Thanh Hóa điện tử ngày 8-4-2021 có bài viết “Khát vọng sống của cô bé mồ côi bị bệnh hở van tim 3 lá và bệnh dạ dày” phản ánh hoàn cảnh bé Ngô Thị Hà Linh bị mồ côi sống một mình trong căn nhà cấp 4 của ông bà. Cô bé có ước mơ cháy bỏng được chữa bệnh, được đến trường và muốn trở thành bác sỹ cứu chữa cho người nghèo.Theo thầy Lê Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thắng nơi Linh học cho biết sau khi báo đưa tin đã có 3 tổ chức, cá nhân nhận tài trợ toàn bộ ca phẫu thuật tim cho Hà Linh.

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Triệu Sơn
    Khát vọng sống của cô bé mồ côi bị bệnh hở van tim 3 lá và bệnh dạ dày

    Ngô Thị Hà Linh (SN 2009) ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn từ khi sinh ra đã không biết mặt cha. Điểm tựa duy nhất để em sống, học tập, chiến đấu với căn bệnh hở van tim 3 lá và bệnh đau dạ dày là mẹ. Thế nhưng mẹ cũng bỏ em đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Trước mặt Linh đang là tương lai mờ mịt.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]