(Baothanhhoa.vn) - Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 18-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa; dự buổi sinh hoạt và nói chuyện với Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) phố 7, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 18-7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa; dự buổi sinh hoạt và nói chuyện với Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) phố 7, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi thương binh Bùi Đình Thăng, ở số 06/8 phố Đỗ Hành, phường Đông Sơn

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo TP Thanh Hóa và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ân cần thăm hỏi bệnh binh Mai Đình Hải, số nhà 57 đường Lê Lai, phường Đông Sơn.

Đến thăm và tặng quà bệnh binh Mai Đình Hải, số nhà 57 đường Lê Lai; thương binh Bùi Đình Thăng, ở số 06/8 phố Đỗ Hành và bệnh binh Nguyễn Xuân Cộng, bị chất độc hóa học, ở số 27/8 phố Đỗ Hành, phường Đông Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh, đồng thời trân trọng và đánh giá cao cống hiến của các thương binh, bệnh binh tronh sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc, khi trở về địa phương đã luôn phát huy phẩm chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân xây dựng gia đình văn hóa, phố văn hóa kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà bệnh binh Mai Đình Hải

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà thương binh Bùi Đình Thăng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà bệnh binh Nguyễn Xuân Cộng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới bằng uy tín và trách nhiệm của mình, các thương binh, bệnh binh cùng với cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền vận động người dân khu phố thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết giữ gìn sức khỏe, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID -19 với tinh thần “mỗi người khỏe là khu phố khỏe, mỗi khu phố khỏe là thành phố khỏe, tỉnh và thành phố khỏe là đất nước ta bình an”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt, hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đến dự sinh hoạt và nói chuyện với các Cựu Chiến binh phố 7, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát về những kết quả đạt được của đất nước và của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021; những giải pháp trong tập trung lãnh đạo để thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Có được những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm là công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước; của đồng bào các dân tộc tỉnh ta, trong đó có phần đống góp rất quan trọng của TP Thanh Hóa, của khu phố 7, phường Đông Sơn. Bởi lẽ, TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, có địa bàn rộng, dân số đông, việc TP Thanh Hóa giữ vững công tác phòng, chống dịch COVID -19 sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất vui mừng được về dự buổi sinh hoạt của chi hội CCB phố 7, đây là dịp về với cơ sở để được lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên từ cơ sở. Qua nghe báo cáo về tình hình hoạt động của phố 7, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất ấn tượng khu phố 7 đã có nhiều sự phát triển và đổi mới, xây dựng khu phố kiểu mẫu. nhất là trong 6 tháng đầu năm 2021, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, dưới sự lãnh đạo của chi ủy, sự hướng dẫn của Hội CCB phường Đông Sơn, chi hội CCB phố 7 đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xung kích đi đầu các nhiệm vụ chính trị; các CCB trong chi hội đã thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, các hoạt động nghĩa tình đồng được luôn được duy trì thường xuyên. Chi hội CCB phố 7 cũng đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia bảo đảm an ninh trật tự và các cuộc vận động của địa phương với nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới các hội viên chi hội CCB phố 7 phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước, quyết tâm xây dựng giữ vững khu phố kiểu mẫu. Thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, đó là “Thương binh tàn nhưng không phế”; lời khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó là “Cựu chiến binh cựu nhưng không cũ”, giữ vững hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ”, người CCB tỏa sáng ở mọi lúc, mọi nơi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng mong rằng trong công cuộc phòng, chống COVID -19 hiện nay, các CCB sẽ gương mẫu, tích cực tuyên truyền để phòng chống dịch thành công, không để lây lan trên địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để đạo đức, tư tưởng, tác phong của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và người dân phố 7 thực sự là những công dân gương mẫu, là những viên gạch nhỏ, ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên khí thế cách mạng của địa phương trong thời kỳ mới; để cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thanh Hóa anh hùng trong thời kỳ đổi mới, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh phát triển của cả nước; trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh trên địa bàn TP Thanh Hóa

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã tặng quà cho cán bộ, đảng viên, CCB và Nhân dân khu phố 7, phường Đông Sơn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]