(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 9-6 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hoá).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 9-6 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hoá).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong niềm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa đã thành kính dâng nén tâm hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước và quê hương Thanh Hoá.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 75 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhằm động viên Nhân dân ta. Bác viết: “Vì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những thời khắc cam go, ác liệt của lịch sử dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp Nhân dân, biến thành sức mạnh, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 75 năm qua cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 10,49% (trong đó năm 2021 đạt 8,85%, đứng thứ 5; năm 2022 đạt 12,51%, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố cả nước); 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7,00%...

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc với nhiều thành tích nổi bật. Trong những tháng đầu năm 2023, mặc dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, song tỉnh Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả, thành tích rất quan trọng về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân ngày càng được củng cố, bồi đắp. Vai trò, vị thế của Thanh Hóa đối với Trung ương và các tỉnh, thành bạn ngày càng được nâng lên.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khắc ghi lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, trở thành tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]