(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp xúc cử tri các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc

Ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiếp xúc cử tri các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Triệu Sơn.

Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo những kết quả của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đến đông đảo cử tri các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc.

Cử tri các huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc đánh giá cao việc Quốc hội đã tiếp thu và giải trình các đề xuất, kiến nghị mà cử tri đã phản ánh thông qua hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và ủy ban MTTQ các cấp, đồng thời mong muốn các ĐBQH khóa XIV thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền, nhất là những vấn đề đang được nhân dân đặc biệt quan tâm, như: Quyết liệt hơn trong việc thực hiện tinh giản biên chế; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng lãng phí, cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống đê, thủy lợi, cầu cống cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao cho người nông dân; quan tâm đầu tư xây dựng công sở làm việc cho cấp xã, hệ thống đường giao thông liên xã, liên huyện; tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong sản xuất và chăn nuôi; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc.

Cử tri huyện Triệu Sơn có nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác đoàn thể tại thôn, khu phố và chính sách cho cán bộ tinh giản sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố và hợp nhất chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; tình trạng xe chở hàng hóa quá khổ, quá tải; tăng cường vai trò giám sát đầu tư công; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường 47C, nạo vét sông Nhơm... Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị Nhà nước tăng nguồn lực hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm hơn nữa các chế độ, chính sách cho người cao tuổi; hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thi công tuyến kênh Bắc tại xã Nguyệt Ấn; nghiên cứu điều chỉnh thời hạn cho thuê đất; quan tâm đến các chính sách dân tộc...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri.

Sau khi đại diện lãnh đạo hai huyện Triệu Sơn, Ngọc Lặc tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của huyện, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Thanh Hóa; những thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm, như: Về các dự án luật, trong đó có Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng; vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nông nghiệp, chính sách cho người có công, cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Triệu Sơn và Ngọc Lặc nghiên cứu các giải pháp, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]