(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn công tác Đại sứ Hoa Kỳ tại Thanh Hóa, sáng 29-6, Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ do ông Matt Keenan làm trưởng đoàn đã có buổi giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn công tác Đại sứ Hoa Kỳ tại Thanh Hóa, sáng 29-6, Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ do ông Matt Keenan làm trưởng đoàn đã có buổi giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi giao lưu.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước Việt Nam – Hoa Kỳ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực của 2 nước trong việc cùng nhau khép lại quá khứ để trở thành đối tác tin cậy, toàn diện. Hiện nay, 2 nước đã và đang tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển. Trong sự nỗ lực của 2 Chính phủ, Nhân dân 2 nước, lực lượng Cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong quá trình vận động bình thường hóa mối quan hệ giữa 2 nước.

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu.

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Ông Matt Keenan, Trưởng đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ phát biểu tại buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ đã cùng nhau chia sẻ về quá khứ, trao đổi về hiện tại và những kết quả đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác, trao đổi trong thời gian tới để 2 bên cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp.

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ giao lưu với Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Đoàn Cựu chiến binh Hoa Kỳ và Hội Cựu chiến binh Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, Nhân dân, đặc biệt là Cựu chiến binh 2 nước tiếp tục tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp đỡ những cựu chiến binh Việt Nam nói chung, cựu chiến binh Thanh Hóa nói riêng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]