(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, sáng 18-1, đồng chí Phăn Thong Phết Xay Sôm Phăn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (nước CH DCND Lào) thăm và chúc tết tại tỉnh Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, sáng 18-1, đồng chí Phăn Thong Phết Xay Sôm Phăn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) cùng đoàn công tác đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (nước CH DCND Lào) thăm và chúc tết tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn chúc tết cổ truyền của dân tộc tại UBND tỉnh

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và Trường Đại học Hồng Đức.

Trong không khí thắm tình hữu nghị anh em, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự phấn khởi trước tình cảm của tỉnh Hủa Phăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí đã thông tin một số thành tựu nổi bật năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa… Đồng thời khẳng định, kết quả trên có sự quan tâm của trung ương, sự đồng lòng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đặc biệt là tình cảm đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn, được thể hiện rõ trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn về mọi mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, viện trợ…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hai tỉnh tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị lên tầm cao mới theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn nói riêng. Đồng chí Lê Thị Thìn đã mời các đồng chí trong đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn sang đón Tết cổ truyền dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chúc sức khỏe các đồng chí trong đoàn, chúc mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững thắm tình hữu nghị anh em giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phăn Thong Phết Xay Sôm Phăn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, trưởng đoàn đã chúc mừng những thành tựu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018 và tổ chức đón tết cổ truyền no ấm, hạnh phúc. Đồng chí thông tin một số hoạt động nổi bật của tỉnh Hủa Phăn và mời lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm Pa Thí nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Pa Thí. Khu Pa Thí đã được Chính Phủ Lào công bố điểm du lịch lịch sử đánh dấu chiến tích lịch sử giữa 3 nước Đông Dương trong thời kỳ kháng chiến chống đến quốc Mỹ xâm lược.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (nước CH DCND Lào) thăm và chúc tết tại tỉnh Thanh Hóa

Đoàn chúc tết Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên, cán bộ và lưu sinh viên tỉnh Hủa Phăn đang học tập tại trường Đại học Hồng Đức

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, trong đó có rất nhiều cán bộ, lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn đang học tập nâng cao trình độ tại trường và đi thăm, khảo sát xây dựng khu Ký túc xá dành cho cán bộ và sinh viên nước CH DCND Lào đang học tập tại trường.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]