(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tạo môi trường để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội thảo.

Dịp để nhận rõ thực trạng, đề ra giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở cơ sở

Chiều 29-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư; tạo môi trường để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội thảo.

Dịp để nhận rõ thực trạng, đề ra giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở cơ sở

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại hội thảo khoa học do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số ban Trung ương Đoàn và một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo là dịp để các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thấy rõ thực trạng của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Trên cơ sở đó chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở cơ sở, góp phần phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên ở địa bàn dân cư và khối trường học.

Dịp để nhận rõ thực trạng, đề ra giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở cơ sở

Tại hội thảo, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã báo cáo tóm tắt thực trạng hoạt động đoàn ở địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh, nêu rõ: Thời gian qua, cơ sở đoàn địa bàn dân cư đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung nhiều giải pháp, ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn địa bàn dân cư. Tuy vậy, hiện nay nhiều chi đoàn tại địa bàn dân cư không duy trì hoạt động thường xuyên; có nơi, có thời điểm chi đoàn chỉ còn lại bộ khung ban chấp hành, không có phong trào, không có hoạt động. Thêm vào đó, đội ngũ bí thư, phó bí thư chi đoàn ở các thôn, làng, bản, khu phố không ổn định, vừa thiếu, vừa yếu về kỹ năng nghiệp vụ cũng như khả năng tổ chức hoạt động và tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do nhiều đoàn viên, thanh niên đi học, đi làm ăn xa, số lượng đoàn viên, thanh niên thường xuyên ở địa phương còn rất ít, gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động của đoàn ở cơ sở.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư hạn chế, số lượng đảng viên kết nạp mới giảm dần; một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới; nhiều khu dân cư thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở thôn, tổ dân phố.

Dịp để nhận rõ thực trạng, đề ra giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở cơ sở

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chị đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã biểu dương sáng kiến và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thấy rõ thực trạng của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Trên cơ sở đó chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn ở cơ sở, góp phần phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên ở địa bàn dân cư và khối trường học.

Để hội thảo đạt mục đích, chất lượng, yêu cầu đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị các đại biểu tham dự tập trung làm rõ một số nội dung, đó là: Phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động, khó khăn, vướng mắc của tổ chức cơ sở đoàn hiện nay, nhất là tổ chức cơ sở đoàn ở địa bàn dân cư và khối trường học. Từ đó, làm rõ sự cần thiết phải tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư, cũng như phương thức, nội dung sinh hoạt, thời gian sinh hoạt. Thảo luận, phân tích, đề xuất giải pháp để đưa đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư nhưng không ảnh hưởng đến việc học tập của đoàn viên, thanh niên, không ảnh hưởng hướng hoạt động của phong trào đoàn tại các trường học.

Trên cơ sở việc đưa đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân, đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, mô hình hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn ở địa bàn dân cư trong điều kiện hiện nay. Xác định rõ vai trò của Đảng ủy, Ban Giám hiệu các nhà trường và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ hoạt động đoàn ở cơ sở và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên khối trường học tham gia sinh hoạt tại địa bàn dân cư.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Trên cơ sở kết quả hội thảo và căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên khối trường học trên địa bàn tỉnh.

Dịp để nhận rõ thực trạng, đề ra giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở cơ sở

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, trình bày tham luận tại hội thảo

Trên cơ sở các nội dung định hướng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động đoàn trong khối trường học. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên cho Đảng xem xét, kết nạp.

Hội thảo đã nhận được 28 báo cáo, tham luận, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm nhằm làm rõ các nội dung chính của hội thảo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư, tạo môi trường để bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Trên cơ sở kết quả của hội thảo và chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hội thảo là căn cứ quan trọng để Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên được học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]