(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước ký kết và triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ) giai đoạn 2021-2026.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục - thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động

Chiều 12-10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước ký kết và triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ) giai đoạn 2021-2026.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục - thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục - thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Ngày 23-11-2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL đã ký kết Chương trình phối hợp số 1842b/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2021. Ngay sau khi chương trình được ký kết, hai bên đã có văn bản chỉ đạo 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp hoạt động với Sở VHTT&DL, hướng dẫn các cấp công đoàn, ngành văn hóa ở các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa CCVCCNLĐ theo từng chủ đề, hình thức khác nhau như: “Ứng xử văn hóa - Chìa khóa vạn năng”; “Sống thử - Hậu quả thật”, “Sách - Vitamin tâm hồn”, “Tiêu chí tác phong lao động công nghiệp”, “Mạng xã hội - Thế giới ảo - Cảm xúc thật”…

Ở các địa phương, ngành, công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VHTT&DL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim lưu động và biểu diễn văn nghệ cho công nhân, viên chức, lao động, tổ chức sân chơi văn hóa với nhiều tên gọi khác nhau, thu hút được đông đảo người lao động theo dõi, tham gia như: Giờ thứ 9, Sau giờ thứ 8, Sau giờ tan ca, Điều ước đoàn viên, Điểm hẹn công nhân...

Các cấp công đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với ngành VHTT&DL triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tính đến hết năm 2020 cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin - Triển lãm...); 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - Thể thao hoặc nhà văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, đạt tỷ lệ 74,5 %; 78.273 làng, thôn, bản, ấp có nhà văn hoá.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục - thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động

Tại Thanh Hóa, thực hiện chương trình ký kết phối hợp, LĐLĐ tỉnh và Sở VHTT&DL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ.

Sau 5 năm thực hiện, công tác phối hợp xây dựng nếp sống văn hóa trong CCVCCNLĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tinh thần, trách nhiệm, tính tự giác trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước của CCVCCNLĐ có chuyển biến tích cực. Hầu hết các cấp công đoàn trong tỉnh đều có biện pháp xây dựng môi trường văn hoá gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các trang thiết bị gắn với đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao, tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh cho CCVCCNLĐ được phát triển, nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được đẩy mạnh, góp phần thắt chặt tình cảm trong CCVCCNLĐ và đảm bảo phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2016-2021.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng mọi mặt đến đời sống xã hội, đồng thời làm thay đổi tu duy, chuẩn mực của xã hội trên một số lĩnh vực; các cấp, ngành càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, tầm quan trọng của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, bởi đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển vền vững của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến đã phát biểu tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bộ ngành, cơ quan liên quan kiến nghị với Đảng, Nhà nước 2 vấn đề. Đó là, cần có chính sách khuyến khích tạo điền liện thuận lợi nhất để lực lượng công nhân lao động trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp bảo đảm việc làm thu nhập. Cần nghiên cứu tổng thể để có căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn, chính sách phù hợp để khi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần đề cập đúng mức đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích an toàn.

Đồng chí tin tưởng sau hội nghị này, với sự quyết tâm cao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ VHTT&DL, sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các địa phương cơ sở, tạo luồng sinh khí mới trong xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể thao của CCVCCNLĐ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục - thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động

Tại hội nghị, Bộ VHTT&DL và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CCVCCNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động CCVCCNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục - thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa - thể thao và gia đình trong CCVCCNLĐ và tăng cường các giải pháp nâng cao thể lực để tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]