(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có các buổi tiếp xúc cử tri các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Ngày 4-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có các buổi tiếp xúc cử tri các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Bá Thước.

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng ĐBQH tỉnh và lãnh đạo huyện Bá Thước.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Đồng chí Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thông tin tới cử tri huyện về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại các buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 28 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp đã thông qua 11 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước. Cử tri các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc đều bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng về những kết quả mà kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã đạt được vừa qua.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Cử tri thị trấn Cành Nàng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Bá Thước kiến nghị các nội dung trọng tâm như: đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải chỉ đạo đơn vị thi công nâng cấp quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Cành Nàng thực hiện bồi thường thiệt hại ngoài cọc mốc giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị nứt nhà do quá trình thi công; bổ sung hạng mục lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho thị trấn Cành Nàng; công tác bảo đảm nước sạch, cải thiện và nâng cao điều kiện sống, phòng chống dịch bệnh cho các bản vùng sâu vùng xa của xã Lũng Niêm; tiếp tục có sự hỗ trợ cả về đội ngũ y, bác sỹ; đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ giải phóng Đồn Cổ Lũng; kiến nghị các cấp có thẩm phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các xã một cách hợp lý tùy theo điều kiện, đặc thù tránh đàn trải; tình trạng thiếu đất sản xuất tại các thôn, bản của một số xã…

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bá Thước.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Ngọc Lặc.

Cử tri huyện Ngọc Lặc tập trung kiến nghị các vấn đề: xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tại xã Cao Thịnh; hỗ trợ kích cầu phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn; nhiều tuyến đường từ liên xã tại Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Quý Sơn, Thạch Lập… đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt cho nhân dân, cần tu sửa sớm; quan tâm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân các xã sau sáp nhập; tình trạng quả tải của Bệnh viên đa khoa khu vực Ngọc Lặc, việc đầu tư các gói vật tư y tế, thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; quan tâm thực hiện chính sách với cựu chiến binh; giám sát quản lý đầu tư, sử dụng đất đai, nguồn lực đối với các đơn vị hành chính mới sáp nhập; bổ sung chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách; ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm cho kênh Bắc đoạn chảy qua một số xã của huyện…

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Cử tri huyện Ngọc Lặc kiến nghị với đoàn ĐBQH.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Lãnh đạo các huyện Ngọc Lặc trả lời, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc đã trả lời, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương và có những đề xuất, kiến nghị tới tỉnh, trung ương các vấn đề, nội dung mà các cử tri đã phát biểu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ngọc Lặc.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại các huyện Bá Thước và Ngọc Lặc

Nhân dịp này, các ĐBQH đã tặng quà cho các hộ nghèo của 2 huyện Bá Thước và Ngọc Lặc.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]