(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 năm tham gia thanh niên tình nguyện (TNTN) nhận công tác tại Đội 4212 làm đường tại huyện Quan Hóa, năm 1980, bà Nguyễn Thị Lịch, thôn 4, xã Dân Lý (Triệu Sơn) trở về quê đối diện với bao khó khăn, vất vả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác nghĩa tình đồng đội

Sau 3 năm tham gia thanh niên tình nguyện (TNTN) nhận công tác tại Đội 4212 làm đường tại huyện Quan Hóa, năm 1980, bà Nguyễn Thị Lịch, thôn 4, xã Dân Lý (Triệu Sơn) trở về quê đối diện với bao khó khăn, vất vả.

Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác nghĩa tình đồng đội

Hội Cựu TNXP huyện Triệu Sơn thăm mô hình nuôi chim bồ câu lai Pháp của hội viên Nguyễn Thị Lịch ở xã Dân Lý (Triệu Sơn).

Lập gia đình với người bạn đời cùng quê là sĩ quan quân đội, cả hai vợ chồng bà luôn rèn luyện ý chí của người lính cụ Hồ, không ngại gian khó, nỗ lực bươn chải làm nhiều nghề để nuôi các con khôn lớn. Thật không may, năm 2012, do vết thương cũ tái phát, chồng bà Lịch mất, kinh tế càng khó khăn, nhất là vào thời điểm các con đang bước vào giai đoạn trưởng thành rất cần có bố định hướng, làm chỗ dựa tinh thần. Bà Lịch đã trăn trở nhiều đêm và quyết định cùng các con đề xuất với chính quyền xã nhận thầu diện tích đất cồn bãi để cải tạo lại làm gia trại nuôi chim bồ câu lai Pháp. Năm 2016, mẹ con bà Lịch dọn ra cồn bãi vừa ở, vừa làm gia trại. Thời gian đầu nguồn vốn khó khăn, nhưng với tính cách hiền lành, năng nổ nên bà Lịch được đồng đội giúp đỡ, động viên, các con của bà chia sẻ, hỗ trợ mẹ trong quá trình làm như: Tìm mua giống, học kỹ thuật chăm sóc, làm chuồng thoáng mát, vệ sinh... Do chăm sóc tốt nên đàn chim bồ câu lai Pháp phát triển nhanh từ 30 đôi tăng dần lên 300 đôi, gia đình từng bước có thu nhập ổn định. Đến nay, gia đình cựu TNTN Nguyễn Thị Lịch còn có thêm 300 con gà, 7 sào ao nuôi cá..., mỗi tháng trừ chi phí còn lãi hơn 10 triệu đồng. Bà Lịch năm nay 61 tuổi, nhưng mạnh khỏe vì luôn có đồng đội, các con quan tâm, chia sẻ, động viên. Người con trai út được bà động viên đã cùng mẹ ở nhà làm gia trại mà không ly hương. Với bà Lịch, niềm vui lớn nhất là tuy nghèo khó nhưng các con đều trưởng thành, có ích cho xã hội.

Cựu TNTN Nguyễn Trọng Thục ở thôn 2, xã Đồng Thắng là một trong những hội viên tích cực phát triển sản xuất làm giàu cho gia đình, xã hội và còn làm tốt công tác nghĩa tình với đồng đội, được nhiều người trong thôn tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021, phó chủ nhiệm HTX khai thác chế biến đá xã Đồng Thắng. Từng trải qua nhiều công việc khác nhau, nhưng cuối cùng, bà Thục chọn nghề sản xuất, khai thác và chế biến đá xây dựng ngay tại quê nhà, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên với mức thu nhập ổn định. Làm kinh tế giỏi, bà Thục còn luôn giúp đỡ đồng đội khó khăn việc làm, vốn chăn nuôi để có thêm thu nhập thoát nghèo, hỗ trợ xã lát đá vỉa hè làm đường nông thôn mới trị giá 100 triệu đồng...

Đồng chí Lê Thị Xứng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Triệu Sơn cho biết: Do số lượng hội viên cựu TNXP (thời kỳ kháng chiến) ngày càng ít vì mất do tuổi cao, xét theo nguyện vọng, tổ chức hội đã kết nạp 1.555 TNTN (thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội) tham gia sinh hoạt hội. Với phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, rất nhiều cựu TNTN tham gia sinh hoạt hội đã nỗ lực vươn lên làm kinh tế khá, giúp đồng đội vượt khó, tiêu biểu như ông Lê Gia Hạnh, Giám đốc Quỹ tín dụng xã Dân Lý; Hà Văn Dũng ở xã Triệu Thành...

Phát triển sản xuất gắn với thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội là phương châm hoạt động của các cấp hội cựu TNXP huyện Triệu Sơn từ nhiều năm nay. Với mục tiêu mỗi năm giúp được nhiều hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời Bác. Ở các cơ sở hội, cán bộ, hội viên tích cực làm việc tốt, nêu gương cho con, cháu noi theo, đặc biệt là xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp nhau phát triển sản xuất, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau. Đến nay, chân quỹ đã đạt hơn 3 tỷ đồng (bình quân 900 ngàn đồng/hội viên). Từ nguồn quỹ này, các cơ sở hội đã xét cho hàng trăm lượt hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, giai đoạn 2015-2019, Hội Cựu TNXP huyện còn tranh thủ sự quan tâm của các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây 27 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 1,25 tỷ đồng; tặng 220 sổ tiết kiệm, mỗi sổ từ 2 đến 10 triệu đồng và hàng trăm suất quà dịp lễ, tết... Cơ bản hội viên cựu TNXP thời kỳ kháng chiến đã được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, các cấp hội cựu TNXP huyện Triệu Sơn đang đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghĩa tình đồng đội, tạo mọi điều kiện, động viên, khuyến khích hội viên, con em hội viên có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất, tăng cường các hoạt động nghĩa tình giúp đỡ nhau về mọi mặt cùng vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài Và Ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]