(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-8, tại Công an tỉnh, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố Quyết định điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 21-8, tại Công an tỉnh, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quang Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cục của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ngành, địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự... Đồng chí mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và nhân dân trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được Bộ Công an giao phó trọng trách mới là Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đồng thời mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả; môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Góp phần quan trọng vào những kết quả này có vai trò của lực lượng công an. Đồng chí cũng chia sẻ với những vất vả của lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dù hoạt động trên địa bàn đa dạng, phức tạp nhưng đã cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung nghiên cứu kiện toàn lại tổ chức bộ máy cán bộ; rà soát bổ sung quy trình xử lý công việc ở từng lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong đó tăng cường công tác phòng chống tội phạm hình sự, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm; thực hiện có hiệu quả công tác chống ma túy; kiểm soát tội phạm kinh tế, tội phạm về môi trường, biên giới. Lực lượng Công an phải là nòng cốt thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, đặc biệt chú trọng an ninh nông thôn, vùng dân cư, an ninh tôn giáo, dân tộc...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và bày tỏ trong thời gian tới, sẽ nỗ lực kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã dày công đạt được trong những giai đoạn đã qua; toàn tâm toàn ý cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; gần gũi với cơ sở, gắn bó với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tích cực nghiên cứu, học hỏi để vượt qua những thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]