Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 25–1, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và chúc tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 25–1, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và chúc tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà huyện Tĩnh Gia.

Cùng đi có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh; huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà Ban quản lý KKTNS&CKCN.

Tại huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý KKTNS&CKCN, đại diện lãnh đạo huyện, lãnh đạo ban đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về tình hình đời sống nhân dân, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, huyện Tĩnh Gia đang chuẩn bị để hỗ trợ 102 tấn gạo cứu đói cho các đối tượng cần hỗ trợ trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh; đồng thời, tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn... Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã tặng quà, chúc tết huyện và ban. Đồng chí, gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tĩnh Gia sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tĩnh Gia tiếp tục quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khai thác hải sản trên biển. Đồng thời, bảo đảm cho nhân dân vui tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Ban Quản lý KKTNS&CKCN, thực hiện nghỉ tết theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, nỗ lực thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019, nhất là thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án triển khai bảo đảm tiến độ... tiếp đó Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến chúc tết, tặng quà và thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình: Nguyễn Văn Huân, thương binh 4/4, thôn Liên Hải, xã Hải Châu; Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Vui, thôn Thanh Trung, xã Hải Châu; Lê Thị Mặc, mẹ liệt sĩ, thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh; Lê Thị Kha, mẹ liệt sĩ, thôn Hồng Phong, xã Hải Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về kết quả đạt được trong thời gian qua và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Ông Junzo Yamamoto, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trân trọng cảm ơn đoàn công tác của tỉnh đã dành thời gian đến thăm, chúc tết cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân nhà máy. Năm 2018, nhà máy vận hành thương mại thành công có sự hỗ trợ có hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa. Vì thế, nhà máy mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hỗ trợ nhà máy mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2019 nhằm tạo điều kiện cho nhà máy phát triển ổn định. Trong quá trình vận hành thương mại, nhà máy luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì vậy mong tỉnh tiếp tục quan tâm, ủng hộ. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà hai đơn vị và nhấn mạnh: Năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đạt tốc độ tăng trưởng cao; trong đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại đã có đóng góp quan trọng, mang tính quyết định. Năm 2019, việc sản xuất của nhà máy có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nhân dịp tết cổ truyền của Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân nhà máy sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công mới; chúc nhà máy vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Tỉnh Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành tốt nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đạt được trong thời gian qua và mong muốn dự án thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn.

Tại Đồn Công an Nghi Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, tặng quà hai đơn vị và phát biểu, nêu rõ: Năm 2018, hoạt động của các đơn vị đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hiện tại, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào vận hành thương mại, các dự án khác đã và đang triển khai đầu tư trên địa bàn KKTNS vì thế công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, nhất là trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai đơn vị tiếp tục quan tâm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, chống buôn lậu, hàng cấm; bảo đảm không có tiếng pháo nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà Đồn Công an Nghi Sơn.

Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền động viên nhân dân chia sẻ, ủng hộ các dự án đã, đang và chuẩn bị triển khai đầu tư trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát người, hàng hóa thông qua các cảng; tạo môi trường thông thoáng, tốt nhất cho hàng hóa ra vào cảng. Chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong dịp tết. Hiện, tỉnh đã có chủ trương di dời toàn bộ nhân dân xã Hải Hà đến nơi ở mới để đầu tư xây dựng cảng công-ten-nơ Long Sơn và cảng nhiệt điện, chính vì vậy hai đơn vị cần nắm chắc tình hình cơ sở, tuyên truyền, động viên nhân dân ủng hộ tỉnh trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Huân, thương binh 4/4, thôn Liên Hải, xã Hải Châu (Tĩnh Gia).

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]