(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác thực hiện nghi lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Bá Thước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm tại nghĩa trang, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương lên đài tưởng niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quỵết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày một giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm - nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào và các liệt sĩ nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cho thương binh 2/3 Trương Văn Lợi ở thôn Giổi, xã Ái Thượng; bố liệt sĩ Hà Văn Khứt, ở thôn Chuông Cải, xã Văn Nho.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi động viên bố liệt sĩ Hà Văn Khứt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Bá Thước

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình thương binh Trương Văn Lợi, xã Ái Thượng.

Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; lắng nghe chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]