(Baothanhhoa.vn) - Bén duyên với công tác hội khi còn rất trẻ, thời gian đầu, chị Nguyễn Thị Hải Huệ, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) làm cán bộ bán chuyên trách của UBND huyện, tham gia ban chấp hành câu lạc bộ (CLB) nữ tiểu thương của chợ thị trấn. Chị Huệ hoạt động rất nhiệt tình, năng nổ nên luôn được hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ, cán bộ, hội viên tín nhiệm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cán bộ hội vượt khó, giỏi việc hội

Bén duyên với công tác hội khi còn rất trẻ, thời gian đầu, chị Nguyễn Thị Hải Huệ, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) làm cán bộ bán chuyên trách của UBND huyện, tham gia ban chấp hành câu lạc bộ (CLB) nữ tiểu thương của chợ thị trấn. Chị Huệ hoạt động rất nhiệt tình, năng nổ nên luôn được hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ, cán bộ, hội viên tín nhiệm.

Cán bộ hội vượt khó, giỏi việc hội

Chị Nguyễn Thị Hải Huệ, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Rừng Thông thăm, động viên các thành viên HTX dịch vụ, chuyên sản xuất và cung ứng rau an toàn.

Công việc đang rất thuận lợi chẳng may chồng chị mất do bệnh hiểm nghèo. Trống trải, mất phương hướng, chị dần ít tham gia tổ chức hội mà chú tâm làm kinh tế nuôi hai con ăn học. Được cấp ủy, tổ chức hội và chị em động viên, chị Huệ dần lấy lại tinh thần tiếp tục phấn đấu rồi làm phó chủ tịch, chủ tịch hội LHPN thị trấn từ năm 2016 đến nay.

Khắc phục những khó khăn ban đầu, chị Huệ dần bắt nhịp với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bám cơ sở tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần “Xây dựng thị trấn Rừng Thông trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Bằng sự chân thành và gần gũi, lý lẽ thuyết phục, chị được cán bộ, hội viên tín nhiệm, cấp ủy địa phương và tổ chức hội cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Nhờ đó, những hoạt động và phong trào của hội phụ nữ ngày càng phát triển, tổ chức hội thực sự là mái ấm thứ hai của hội viên.

Chị Huệ đã kết nối với hội cấp trên tín chấp, ủy thác với các kênh ngân hàng đạt gần 37 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay phát triển sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tiết kiệm, hỗ trợ giúp nhau thoát nghèo, làm giàu tại các chi hội. Cá nhân chị Huệ vừa làm tốt công tác hội vừa kinh doanh rất có hiệu quả. Do đó, chị nắm bắt thị trường, cùng với ban thường vụ hội thành lập HTX dịch vụ, chuyên sản xuất và cung ứng rau an toàn công nghệ cao, chị làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc. Hiện nay, HTX có hơn 3 ha sản xuất, mỗi năm cung cấp 120 đến 150 tấn rau, thu nhập ổn định từ 60 - 70 triệu đồng/thành viên/năm. Sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc và giới thiệu bán tại các gian hàng thực phẩm sạch của thị trấn, Hội LHPN tỉnh, Siêu thị Co.opmart. Cùng với đó, chị Huệ và ban chấp hành hội luôn tạo cơ hội, điều kiện cho hội viên khởi nghiệp, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết nối cung - cầu để phát triển bền vững. Hiện trên địa bàn thị trấn có khoảng 80% hội viên làm các nghề kinh doanh, dịch vụ, góp phần xây dựng thị trấn thành đô thị văn minh.

Thực hiện các phong trào, hoạt động của hội, chị Huệ cùng ban chấp hành tham gia vận động nhiều gia đình hội viên tại các chi hội Hàm Hạ, Đông Xuân và Toàn Tân chủ động, tiên phong đóng góp xây dựng các công trình trong khu phố, hiến đất mở rộng vỉa hè, chỉnh trang đô thị. Tổ chức hội luôn đi đầu các phong trào, phần việc hiệu quả, như: đảm nhận và hoàn thành tuyến đường mẫu Nam Sơn, xây dựng “Nhà sạch vườn mẫu”... duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình, CLB và thực hiện tốt các hoạt động tri ân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như hỗ trợ thiên tai, phòng chống dịch COVID-19...

Chị Huệ tâm sự: “Mình phải có trách nhiệm với công việc, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, cầu thị lắng nghe ý kiến đóng góp của những cán bộ hội đi trước. Tôi nhận được sự thông cảm, giúp đỡ, hỗ trợ của chị em nên quá trình lãnh đạo, điều hành công tác hội và phong trào phụ nữ gặp nhiều thuận lợi. Từ đó, không chỉ tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các tầng lớp hội viên, mà còn giúp cho nhiều chị em phụ nữ vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Năm 2019, hội LHPN thị trấn không còn hội viên nghèo”.

Với những nỗ lực, chị Huệ đã góp phần để Hội LHPN thị trấn Rừng Thông được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục.

Bài và ảnh: Hà Trang


Bài và ảnh: Hà Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]