(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-11, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với cử tri điểm cầu các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chiều 19-11, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với cử tri điểm cầu các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định và Thọ Xuân sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu của tỉnh có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông tin tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và hoạt động của ĐBQH tại kỳ họp.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi bởi tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị Quốc hội hỗ trợ để tỉnh Thanh Hóa sớm xây dựng kế hoạch, đưa những nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 với nhiều quy định không còn phù hợp, nhất là quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân. Điều chỉnh cơ chế về giá để tránh tình trạng chênh lệch lớn về giá đất đối với dự án Nhà nước thu hồi đất và dự án doanh nghiệp thỏa thuận thu hồi đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với việc ban hành luật cần sớm ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện để luật sớm đi vào cuộc sống. Cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ kinh phí nâng cấp các đoạn đê đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là tuyến đê sông Cầu Chày từ Thiệu Giang đi Thiệu Quang; nâng cấp tuyến đường kênh nam từ thị trấn Thiệu Hóa đi Thọ Xuân. Giải pháp quản lý xe quá khổ, quá tải tham gia giao thông. Phân bổ kinh phí cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở hoạt động; nghiên cứu xây dựng lại hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cử tri huyện Yên Định đề nghị Trung ương tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Ban hành chính sách đặc thù trong xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư kè chống sạt lở các tuyến, điểm đê xung yếu, xuống cấp. Tăng cường nguồn lực cả về con người và cơ sở vật chất cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị một số nội dung đang được quan tâm về an ninh mạng, tình trạng ô nhiễm môi trường. Quan tâm cấp kinh phí trùng tu các di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri huyện Thọ Xuân nêu những bất cập lĩnh vực văn hóa - xã hội, như vấn đề thiếu giáo viên; nhân viên y tế thôn bản và những bất cập trong lĩnh vực tài nguyên đất đai…

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Sau khi lãnh đạo các ngành cấp tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu cảm ơn, đồng thời giải trình, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các bộ, ngành, Chính phủ và trình lên Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]