(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-12, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu IV; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 30-12, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu IV; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng trong cơ quan quân sự các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tạo sự ổn định và có bước chuyển trong LLVT tỉnh; khu vực phòng thủ (KVPT) tiếp tục được củng cố, tăng cường; hệ thống công trình chiến đấu, sở chỉ huy các cấp được đầu tư xây dựng cơ bản; Tham mưu tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid 19; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2020 của Tư lệnh Quân khu IV…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế của năm 2020, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 tập trung vào việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về thưc hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành KVPT vững chắc ở khu vực Bắc Miền Trung và Nam đồng bằng Sông Hồng” theo Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như các đề án giai đoạn 2021-2025; Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, quy định về công tác phòng, chống dịch Covid -19, không để lây lan vào đơn vị; Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng, chiều sâu công tác quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn Quân đội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu IV trao Cờ của Bộ Quốc phòng và Quân khu IV cho các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu IV biểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh năm 2020; yêu cầu năm 2021 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và LLVT, xây dựng LLVT tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động KVPT; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nhân dịp này có 2 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, 5 đơn vị được Quân khu IV tặng Cờ thi đua, 502 tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ tiên tiến.

Ngọc Lê - Lương Hùng

Tin liên quan:

Ngọc Lê - Lương Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]