(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Sáng 3-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Toàn cảnh buổi Hội đàm chia sẻ kinh nghiệm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội đàm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào tại buổi hội đàm.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự hội đàm do đồng chí Tông Ly Têng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc buổi hội đàm chia sẻ kinh nghiệm, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Tông Ly Têng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đây là hoạt độngh ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, 55 ký kết hợp tác hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Trong chương trình hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021; trên cơ sở đó cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025, nhằm tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hia tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021, hai bên đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn về tình hữu nghị truyền thống lâu dài, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; phối hợp hoàn thành tốt việc dịch thuật, in ấn và phát hành cuốn sách “Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn”; tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mỗi bên lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo làm tốt công tác phối hợp trong việc hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn, tổ chức tốt việc đón tiếp, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, công tác trao đổi đoàn giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn được duy trì thường xuyên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa thông qua dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, giai đoạn 2022-2025.

Tại buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên giáo giữa hai ban của hai tỉnh, các đại biểu đã thông qua bản dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, giai đoạn 2022-2025 với các nội dung, gồm: Hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển; Thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền chung với phương pháp, nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhau triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác; luân phiên hàng năm mỗi bên cử đoàn công tác sang thăm và trao đổi tình hình, bàn kế hoạch hợp tác từng năm.

Đặc biệt, năm 2022 hai bên nhất trí cử người tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao, chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm (18-7-1977 - 18-7-2022) ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào do hai tỉnh tổ chức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở đoàn kết, hợp tác, thắm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai Ban, các đại biểu đã tham gia thêm ý kiến về nội dung thỏa thuận hợp tác và thống nhất ký kết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Nhân dịp này, đồng chí Tông Ly Têng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã trao Bằng khen của Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vì đã có thành tích trong hợp tác trao đổi kinh nghiệm với Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Nguyễn Văn Phát, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thành tích xuất trong việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2017-2020.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đại diện hai Ban của hai tỉnh trao tặng cho nhau những món quà lưu niệm, ý nghĩa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Thanh Hóa, đồng chí Tông Ly Têng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh Hủa Phăn đã viết lưu bút trước sự chứng kiến của các thành viên hai đoàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đoàn công tác hai Ban của hai tỉnh dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, TP Thanh Hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm

Đoàn công tác của hai Ban chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, TP Thanh Hóa.

Nhân dịp này đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn sẽ đi thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]