(Baothanhhoa.vn) - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông thành viên và các CLB, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông qua nghị quyết “chốt” thời điểm tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia năm 2021 trình Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định.

VPF “chốt” thời điểm tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia năm 2021

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông thành viên và các CLB, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông qua nghị quyết “chốt” thời điểm tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia năm 2021 trình Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định.

VPF “chốt” thời điểm tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia năm 2021

V.League 2021 sẽ lùi sang tháng 2-2022 dù vấp phải sự phản đối của các CLB

Theo đó, Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 2021 sẽ bắt đầu bằng các trận đấu vòng 13 của giai đoạn 1 vào ngày 12-2-2022. Sau đó 4 ngày (16-2-2022), giai đoạn 2 sẽ bắt đầu với các trận đấu thuộc nhóm A (6 đội tranh vô địch) và nhóm B (8 đội đua trụ hạng).

LS V.League sẽ kết thúc vào ngày 12-3-2022 với 1 suất xuống hạng (đội xếp thứ 14) thay vì 1,5 suất như điều lệ ban đầu.

Như vậy, mặc dù đa số các CLB tại LS V.League 2021 không đồng tình với phương án dời giải đấu sang tháng 2-2022, tuy vậy VPF vẫn chốt phương án này, trình VFF quyết định. Gần như chắc chắn LS V.League 2021 sẽ trở lại vào tháng 2-2022.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF: Việc buộc phải lùi giải đấu sang năm 2022 là phương án “cực chẳng đã” do diễn biến của dịch COVID-19. VPF rất mong có sự chia sẻ, đồng hành của các CLB để cùng vượt khó trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ trở lại vào ngày 17-1-2022 với loạt trận vòng 1/8. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18-3-2022. Giải hạng Nhất quốc gia sẽ trở lại vào ngày 20-11-2022 với các trận đấu bù vòng 7 Giai đoạn 1. Ngày 16-12-2021, kết thúc Giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 20-12-2021 đến ngày 14-1-2022, thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc. Đội vô địch giải hạng Nhất sẽ giành vé lên chơi ở V.League 2022.

Với phương án này, các CLB tại LS V.League 2021 sẽ tiếp tục được nghỉ ngơi khá lâu. Hầu hết các đội đều đã nghỉ tập, cho các cầu thủ xả trại. Các phương án về hợp đồng của các cầu thủ, nhất là các cầu thủ hết hạn hợp đồng trong năm 2021 chắc chắn sẽ có những biến động không nhỏ ở các đội khi LS V.League 2021 được tổ chức trở lại.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]