(Baothanhhoa.vn) - Cán đích đầu tiên ở đường chạy 3.000 m, giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII - năm 2019, là vận động viên (VĐV) Lê Thị Lan. Thành tích của Lan không chỉ giúp em thỏa mãn niềm đam mê được chinh phục các cung đường mới; mà còn thuyết phục được những khán giả khó tính nhất, bởi suốt đường chạy, Lan luôn nằm ở top dẫn đầu nhờ sức vóc nổi trội và những sải chân dài…

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thỏa đam mê trên đường chạy 3.000m

Cán đích đầu tiên ở đường chạy 3.000 m, giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII - năm 2019, là vận động viên (VĐV) Lê Thị Lan. Thành tích của Lan không chỉ giúp em thỏa mãn niềm đam mê được chinh phục các cung đường mới; mà còn thuyết phục được những khán giả khó tính nhất, bởi suốt đường chạy, Lan luôn nằm ở top dẫn đầu nhờ sức vóc nổi trội và những sải chân dài…

Thỏa đam mê trên đường chạy 3.000m

VĐV Lê Thị Lan cán đích đầu tiên ở đường đua 3.000m nữ.

Sinh ra trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao và bố mẹ đều làm nông nghiệp, Lê Thị Lan (sinh năm 2000, tại xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân) lại có đam mê đặc biệt với môn điền kinh. Thế nhưng, đam mê ấy phải chờ khi Lan tham gia các giải phong trào do nhà trường và huyện tổ chức, mới được phát hiện và bồi dưỡng. Để nuôi dưỡng đam mê, bên cạnh năng khiếu, Lan luôn nỗ lực hết mình để rèn luyện sức khỏe và tinh thần, nghị lực khi thi đấu. Dù mới chỉ tập trung cùng đoàn được chừng 10 ngày, trước khi giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXIII - năm 2019 chính thức khai mạc; song, nhờ vào giáo án đa dạng, được huấn luyện viên xây dựng riêng cho toàn đội, Lan đã nhanh chóng bắt nhịp và thể hiện được năng lực bản thân. Anh Lê Vũ Hà, Trưởng đoàn VĐV huyện Thọ Xuân, cho biết: Trong quá trình tập luyện cùng đội, Lan luôn là VĐV nổi trội nhất cả về thành tích, sức khỏe và ý chí. Có lẽ cũng nhờ sự dẻo dai về thể sự lực đã tạo nên sức bền trong quá trình thi đấu cho Lê Thị Lan khi bước vào mùa giải năm nay.

Mặc dù thi đấu trong điều kiện thời tiết và chất lượng đường đua không mấy thuận lợi, nhưng với tinh thần thoải mái và sự chuẩn bị khá tốt, nên ngay sau hiệu lệnh của trọng tài, Lê Thị Lan đã nhanh chóng vượt qua nhiều VĐV ở điểm xuất phát lợi thế, để nằm trong top 5 rồi top 3 các VĐV dẫn đầu chặng đua 3.000m dành cho nữ. Sự đeo bám sát nhau giữa các VĐV dẫn đầu đã khiến cuộc đua giành tấm huy chương Vàng diễn ra hết sức gay cấn. Thế nhưng, ở chặng nước rút, bằng những sải chân dài lợi thế, Lê Thị Lan đã bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên. Thành tích ấn tượng của Lan không chỉ mang về cho em tấm huy chương Vàng, mà còn góp phần quan trọng mang về giải Nhất đồng đội nữ và giải Nhất toàn đoàn cho Đoàn VĐV huyện Thọ Xuân.

Hoàng Xuân


Hoàng Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]