(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-7, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá đã khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá năm 2022.

Tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá

Sáng 15-7, tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá đã khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá năm 2022.

Tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá

Lớp tập huấn với sự tham gia của 60 học viên.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là các trọng tài thuộc Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá; cán bộ làm công tác thể dục - thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thành viên thuộc Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá; giáo viên thể dục, cộng tác viên tham gia các hoạt động bóng đá các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở hoạt động kinh doanh bóng đá; vận động viên bóng đá yêu thích công tác trọng tài, công tác huấn luyện.

Tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thanh Hoá khai mạc lớp tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn học viên sẽ được trang bị, cập nhật kiến thức chuyên môn về bóng đá; công tác hướng dẫn tập luyện; tổ chức thi đấu; Luật bóng đá; công tác trọng tài và phương pháp trọng tài bóng đá. Đồng thời trang bị cho học viên phương pháp hướng dẫn tập luyện, nâng cao thể lực chuyên môn, phương pháp tổ chức các lớp bóng đá nghiệp dư và thủ tục, trình tự thành lập đội, câu lạc bộ bóng đá cơ sở; phương pháp trọng tài điều hành thi đấu bóng đá sân 5 người, 7 người, 11 người…

Tập huấn hướng dẫn viên, cộng tác viên, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá

Giảng viên trình bày chuyên đề công tác huấn luyện.

Cùng với đó học viên sẽ được hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện các lớp nghiệp dư; thực hành công tác lên lớp tập luyện các lớp nghiệp dư đội U10 Việt Hùng; phương pháp di chuyển trọng tài sân 5 người, 7 người; tư thế, ký hiệu tay; phương pháp di chuyển theo các tình huống trên sân; di chuyển trong các tình huống phản công; phối hợp 2 trọng tài sân 7 người, sân 5 người trong các tình huống đá phạt, phạt góc; vị trí cơ bản của trọng tài và trợ lý trọng tài sân 11 người…

Lớp tập huấn sẽ bế giảng và trao chứng chỉ cho học viên vào ngày 19-7.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]