Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống lâm thời Mali Assimi Goita tuyên thệ nhậm chức
Ngày 7/6, Đại tá Assimi Goita đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Mali , động thái được xem là mở đường cho việc chỉ định một thủ tướng dân sự như yêu cầu của cộng đồng quốc tế.
Đại tá Assimi Goita đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Mali. (Nguồn: Xinhua)
Phát biểu trong lễ tuyên thệ tại thủ đô Bamako, ông Goita tuyên bố chính phủ chuyển tiếp sẽ “thực hiện tất cả các cam kết” bảo vệ nền cộng hòa và các thành tựu dân chủ, đồng thời khẳng định sẽ tổ chức “các cuộc bầu cử đáng tin cậy, công bằng và minh bạch.” Đại tá Goita được Tòa Hiến pháp chỉ định làm Tổng thống lâm thời hồi tháng trước, sau khi các ông Bah Ndaw và Moctar Ouane tuyên bố từ chức tổng thống và thủ tướng trong chính phủ lâm thời cũ.
Hai cựu lãnh đạo đã bị các binh sỹ bắt giữ trong vụ binh biến ngày 24/5, khi chính phủ lâm thời đang trong quá trình kiện toàn nhân sự sau vụ binh biến hồi tháng 8/2020.
Việc xảy ra hai vụ đảo chính tại Mali chỉ trong 9 tháng đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại và bất bình.
Phản ứng trước sự việc trên, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này.
Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Trong khi đó, Pháp hủy các cuộc tập trận chung với các lực lượng của Mali, đồng thời ngừng các cuộc tham vấn quân sự./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:59:00
Ngoại trưởng Nga lần đầu tiết lộ thỏa thuận hòa bình bất thành
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2021-06-08 08:10:00
WHO kêu gọi G20 đóng góp tài chính và vaccine cho COVAX
Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc
Đức phản đối duy trì quyền phủ quyết của các nước thành viên EU
Vụ tai nạn đường sắt tại Pakistan: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng
Canada: Cố tình đâm xe khiến 5 người trong một gia đình thương vong
Mỹ ra mắt lực lượng đặc nhiệm chống buôn người và buôn lậu
Tổng thống Biden mời người đồng cấp Ukraine thăm Mỹ vào tháng 7
Vụ tin tặc tấn công Colonial Pipeline: Thu hồi hơn một nửa tiền chuộc
Ngoại trưởng Maldives được bầu làm Chủ tịch khóa 76 Đại hội đồng LHQ
Tiêu thụ nội địa giảm, gạo Nhật Bản chuyển hướng sang Trung Quốc