(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường tới Washington, trong một sứ mệnh được cho là làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử dự kiến vào tháng 6-2018 tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Hàn Quốc tới Washington làm trung gian cho Mỹ-Triều

Ngày 21/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên đường tới Washington, trong một sứ mệnh được cho là làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên trong lịch sử dự kiến vào tháng 6-2018 tới.

Chuyến đi của ông Moon Jae-in diễn ra sau khi lãnh đạo hai miền Triều Tiên tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 hồi tháng 4-2018 vừa qua tại làng đình chiến Panmonjom, trong đó 2 bên xác nhận mục tiêu chung của việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cam kết ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay. Theo kế hoạch, Tổng thống Moon Jae-in sẽ hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào ngày 22/5.


HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]