Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Đức: Mexico đề nghị tăng cường hợp tác khí đốt LNG
Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy phương Bắc tại Lubmin, Đức, ngày 7/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 20/9 cho biết người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đề nghị tăng cường hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) với Berlin, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Nga siết nguồn cung khí đốt liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine .
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại thành phố Mexico, ông Steimeier nói: “Tổng thống Mexico đã đề nghị tăng cường hợp tác về LNG ."
Từ vài tháng qua, Nga cắt giảm dần nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 (North Stream 1) tới Đức và các nước châu Âu khác, khiến giá điện và năng lượng tăng vọt trên khắp lục địa và gây ra một cuộc tranh giành nhằm đảm bảo nguồn cung thay thế cho cả mục đích sưởi ấm và công nghiệp.
Mặc dù đắt hơn khí đốt vận chuyển bằng đường ống, nhưng khí đốt LNG có thể được đưa vào các tàu chở dầu đến các nhà máy khí hóa và trong những tháng gần đây, nhu cầu về LNG đã tăng đáng kể.
Tuy nhiên, Mexico vẫn chưa xuất khẩu thương mại LNG, mặc dù nước này là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu của Mỹ Latinh.
Thủ tướng Olaf Scholz dự kiến sẽ ký các hợp đồng về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong chuyến thăm của ông tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vào ngày 25/9.
Thông tin trên được Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đưa ra ngày 19/9 sau chuyến tham quan một trạm LNG trong tương lai ở Lubmin, miền Bắc nước Đức.
Ông Habeck, một lãnh đạo của đảng Xanh trong chính phủ liên minh Đức, đã thực hiện một số sáng kiến nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt sau khi bị chỉ trích vì từ chối nhập năng lượng từ Nga để phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết ông vẫn đang tìm cách để đảm bảo giá khí đốt bán cho người dân ở mức hợp lý trong khi chờ khuyến nghị từ một nhóm chuyên gia./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2022-09-19 21:50:00
Nga: Tất cả các bên đều muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran
Binh sỹ Israel vượt biên giới, tấn công 4 nghi can khủng bố Syria
Iran: Mỹ phong tỏa tài sản của Tehran là vi phạm luật pháp quốc tế
Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên kế hoạch công du vùng Vịnh
Thụy Điển: Lãnh đạo đảng Ôn hòa có trách nhiệm lập chính phủ mới
Liên hợp quốc sẵn sàng tạo điều kiện cho đàm phán Nga-Ukraine
Đức sẽ ký hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng của UAE
Nhật Bản khuyến cáo nguy cơ xảy ra sóng thần ở vùng biển phía Nam
Thủ tướng Hàn Quốc chỉ thị nâng cao cảnh giác với bão Nanmadol
LHQ nỗ lực đưa hàng triệu trẻ em tại vùng khủng hoảng tới trường