Tin liên quan
Đọc nhiều
Tòa án Tối cao Mexico hủy luật an ninh nội địa gây tranh cãi
Ngày 15/11, Tòa án Tối cao Mexico đã ra phán quyết đảo ngược một đạo luật an ninh nội địa gây tranh cãi, trong đó cho phép huy động quân đội tham gia truy quét, triệt phá tội phạm.
Cảnh sát Mexico. (Nguồn: Laredo Morning Times)
Phán quyết của tòa nêu rõ luật trên là vi hiến do Quốc hội Mexico không có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho quân đội trong vấn đề an ninh quốc gia.
Hồi năm ngoái, dự luật này đã được Quốc hội Mexico thông qua và sau đó Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto ký ban hành thành luật.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến yêu cầu ngừng thực thi cho đến khi có phán quyết của Tòa án Tối cao. Mặc dù đã có phán quyết của tòa, giới quan sát cho rằng phán quyết trên không có nhiều tác động thực tế.
Từ năm 2006, trong các chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm ma túy, chính quyền của Tổng thống Felipe Calderon đã triển khai quân đội cùng với lực lượng cảnh sát liên bang và địa phương - vốn bị cho là có nhiều thành phần "biến chất" và "dung túng" cho các hoạt động tội phạm.
Sau 12 năm triển khai, cuộc chiến chống ma túy này đã gây ra làn sóng bạo lực tại Mexico, khiến 200.000 người thiệt mạng, riêng trong năm ngoái là hơn 28.000 người.
Giới chỉ trích cho rằng luật an ninh này sẽ chỉ kéo dài tình trạng bạo lực hiện nay và trì hoãn kế hoạch cải cách lực lượng cảnh sát nước này.
Tổng thống đắc cử Andres Manuel Lopez Obrador, người đã từ lâu chỉ trích biện pháp này, cam kết sẽ chấm dứt việc sử dụng quân đội để giải quyết vấn đề an ninh trong nước.
Ông còn đề xuất thành lập lực lượng vệ binh quốc gia, bao gồm quân đội, hải quân và cảnh sát liên bang, để ngăn chặn tình trạng tội phạm, song điều này còn phụ thuộc vào việc cải cách hiến pháp.
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2018-11-16 14:47:41
Ngoại trưởng Mỹ-Slovakia họp bàn về nỗ lực hiện đại hóa quân đội
ECCC phán quyết các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng
Hàn Quốc triển khai các dự án liên Triều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa
Mỹ đã chuẩn bị cáo trạng cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange
Thủ tướng Anh May quyết bảo vệ thỏa thuận sơ bộ Brexit
Hải quân Hàn Quốc hạ thủy tàu huấn luyện đầu tiên, tải trọng 4.500 tấn
Liên hợp quốc hỗ trợ nhân đạo hàng chục triệu người Yemen
Bốn quốc gia thúc đẩy an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Mỹ chưa sẵn sàng đưa ra kết luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi
Mỹ cắt giảm lực lượng tại châu Phi để đối phó với Trung Quốc, Nga