Theo Reuters, ngày 8/8, thủ lĩnh phiến quân Taliban cho rằng Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ và sự không chắc chắn về một thỏa thuận được mong đợi, qua đó Washington sẽ rút quân khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất tại đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ lĩnh Taliban cáo buộc Mỹ gây hoài nghi về thỏa thuận

Theo Reuters, ngày 8/8, thủ lĩnh phiến quân Taliban cho rằng Mỹ đã làm dấy lên nghi ngờ và sự không chắc chắn về một thỏa thuận được mong đợi, qua đó Washington sẽ rút quân khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến tranh dài nhất tại đây.

Thủ lĩnh Taliban cáo buộc Mỹ gây hoài nghi về thỏa thuậnPhái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban (phải) tại cuộc đàm phán hòa bình ở Doha, Qatar, ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông điệp trên được thủ lĩnh Mullah Haibatullah Akhundzada đưa ra nhằm kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha sắp tới, một ngày sau vụ đánh bom liều chết do Taliban tiến hành khiến 14 người thiệt mạng và 145 người bị thương tại thủ đô Kabul.

Vụ tấn công khiến Afghanistan hoài nghi về cam kết của Taliban với hòa bình bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ.

Thủ lĩnh Akhundzada đã kêu gọi sự tin tưởng song không đề cập tới vụ đánh bom nói trên trong thông điệp của ông.

Theo thủ lĩnh Taliban, nhóm phiến quân này đã có "những bước đi không thể tin được" hướng tới mục tiêu "chấm dứt sự chiếm đóng và thiết lập một chế độ Hồi giáo."

Nhắc tới các quan chức Mỹ, ông Akhundzada cho hay Taliban đã tham gia đàm phán với họ với thái độ "vô cùng nghiêm túc" và kêu gọi sự chân thành nhằm kết thúc "tấn thảm kịch 18 năm."

Akhundzada nêu rõ: "Tuy nhiên, các vụ đánh bom tàn bạo và mù quáng ngày càng gia tăng của Mỹ trong quá trình đàm phán , các vụ tấn công nhằm vào những khu vực dân thường và những tuyên bố mâu thuẫn từ các quan chức quân đội và chính trị của các bạn (Mỹ) đã gây ra tình trạng không chắc chắn về quá trình này và gia tăng nghi ngờ về những ý định của các bạn.

Sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng của một quá trình đàm phán thành công do đó phải khẩn trương cắt giảm những hành động tiêu cực như vậy".

LP (Theo Reuters)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]