Tin liên quan
Đọc nhiều
Quốc vương Jordan ban hành sắc lệnh thành lập nội các mới
Ngày 14/6, Quốc vương Jordan Abdullah đã ban hành một sắc lệnh nhằm thành lập một chính phủ mới, đứng đầu bởi một quan chức từng là nhà kinh tế học của Ngân hàng Thế giới (WB).
Sắc lệnh cũng ủy thác chính quyền mới rà soát hệ thống thuế gây tranh cãi, sau khi nổ ra các cuộc biểu tình diện rộng phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu. Hồi tuần trước, Jordan, quốc gia đồng minh của Mỹ này đã chỉ định ông Omar al-Razzaz, một nhà kinh tế học được đào tạo tại Đại học Havard, từng phục vụ tại WB ở Mỹ và khu vực, thay thế ông Hani Mulki. Ông Mulki buộc phải từ chức Thủ tướng để trấn an làn sóng giận dữ trong dân chúng, vốn dẫn tới nhiều cuộc biểu tình rầm rộ nhất trong nhiều năm trở lại đây.
{name} - {time}
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2024-03-28 13:45:00
Vụ tàu hàng đâm sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hai thi thể dưới sông Patapsco
- 2018-06-15 08:33:29
Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đạt thỏa thuận về kế hoạch ở Manbij
Trung-Nhật-Hàn nhất trí duy trì các lệnh trừng phạt Triều Tiên
Quốc hội Pháp thông qua dự luật cải cách ngành đường sắt
Mỹ bàn giao thêm 4 máy bay tấn công A-29 cho Liban
Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm quân sự cấp tướng
Qatar cam kết tạo 10.000 việc làm cho công dân Jordan
Đức, Italy và Áo tìm kiếm liên minh về chính sách người nhập cư
Tổng thống Trump bảo vệ tuyên bố chấm dứt tập trận với Hàn Quốc
Áo lên kế hoạch lập các trung tâm tiếp nhận người di cư bên ngoài EU
Tổng thống Syria khẳng định theo đuổi giải pháp chính trị