Chính quyền Kazakhstan xác nhận ít nhất 60 người đã bị thương ở trong một vụ nổ kho đạn của Bộ Quốc phòng Kazakhstan ở khu vực Jambyl miền Nam nước này ngày 26/8. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết đã xảy ra một vụ hỏa hoạn “dẫn đến vụ nổ các vật thể chưa xác định.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nổ kho đạn ở Kazakhstan làm ít nhất 60 người bị thương

Chính quyền Kazakhstan xác nhận ít nhất 60 người đã bị thương ở trong một vụ nổ kho đạn của Bộ Quốc phòng Kazakhstan ở khu vực Jambyl miền Nam nước này ngày 26/8. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết đã xảy ra một vụ hỏa hoạn “dẫn đến vụ nổ các vật thể chưa xác định.”

Nổ kho đạn ở Kazakhstan làm ít nhất 60 người bị thươngVụ nổ kho đạn tại Kazakhstan. (Nguồn: Al Jazeera)

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa và một ủy ban đã được thành lập để điều tra nguyên nhân.

Cũng theo bộ trên, người dân tại 4 ngôi làng ở gần khu vực xảy ra vụ nổ đang được sơ tán.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cho biết số người bị thương là các nhân viên của lực lượng cứu hộ và binh sỹ Kazakhstan.

Năm 2019, một vụ nổ kho đạn tạm thời ở gần thị trấn Arys thuộc khu vực Turkestan gần đó đã khiến 2 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong khi hàng chục nghìn người phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]