Tin liên quan
Đọc nhiều
Ngoại trưởng Nga và Belarus sẽ hội đàm vào ngày 2/9
Theo hãng tin Interfax ngày 31/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Vladimir Makei. Dự kiến, cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga vào ngày 2/9.
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei. (Nguồn: mfa.gov.by)
Trước đó, ngày 27/8, ngoại trưởng hai nước cũng đã có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm bình thường hóa tình hình ở Belarus thông qua đối thoại quốc gia.
Nga cũng kêu gọi chính phủ Belarus và phe đối lập cùng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình chính trị trong nước hiện nay.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quan điểm phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào tiến trình chính trị nội bộ của Belarus gây bất ổn tình hình.
Cuối tuần qua, Điện Kremlin cũng xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã nhất trí sẽ gặp nhau tại Moskva trong vài tuần tới để thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác.
Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Lukashenko.
Trong khi đó, liên quan đến các biện pháp trừng phạt mà 3 nước Baltic áp đặt với các quan chức Belarus, ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố Minsk sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt tương tự.
Theo hãng thông tấn RIA, việc 3 nước Litva, Latvia và Estonia áp đặt lệnh cấm đi lại đối với Tổng thống Lukashenko và 29 quan chức khác của Belarus thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và việc thông báo các biện pháp trừng phạt mà không đợi sự đồng thuận của những quốc gia thành viên còn lại trong Liên minh châu Âu (EU) là quyết định hấp tấp.
Tình hình Belarus bất ổn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovkskaya chỉ được 10,12%.
Bà Tikhanovkskaya không công nhận kết quả này. Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố, trong đó xảy ra đụng độ với cảnh sát. Hơn 6.700 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-06-05 16:08:00
“Baltops 23” - NATO điều 50 tàu chiến tham gia tập trận rầm rộ ở biển Đông
- 2023-06-05 15:41:00
Campuchia cho người lao động nghỉ 3 ngày để tham gia bầu cử
- 2020-09-01 08:24:00
Ấn Độ và Trung Quốc lại cáo buộc nhau vi phạm đường biên giới chung
Công bố Giải thưởng khoa học ASEAN-Mỹ dành cho các nhà khoa học nữ
ASEAN 2020: Họp tham vấn trực tuyến về xây dựng bản sắc ASEAN
NATO tổ chức tập trận không quân tại Cộng hòa Séc
Israel thông báo dừng các biện pháp hạn chế áp đặt đối với Dải Gaza
Kinh tế nhiều nước châu Âu đồng loạt suy giảm trầm trọng
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa về số cử tri đăng ký mới
Thủ tướng Nhật Bản thảo luận với Tổng thống Mỹ về việc từ chức
Trung Quốc sắp thực thi luật sửa đổi về hạn chế rác thải rắn
Phong trào M5-REP đề xuất quá trình chuyển tiếp 2 năm ở Mali