Tin liên quan
Đọc nhiều
Ngoại trưởng Ecuador đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 73
Ngày 5/6, Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa đã đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73, một chức vụ chủ yếu mang tính hình thức song được trao những chức năng quan trọng về mặt thủ tục.
Như vậy, bà Espinosa sẽ trở thành người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử Liên hợp quốc giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Bà sẽ đảm nhận chức vụ này vào tháng Chín này khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73. Hiếm khi Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch, vì chức vụ này thường được đề bạt thông qua sự đồng thuận. Lần này đến lượt khu vực Mỹ Latinh và Caribe đề cử ứng cử viên vào ghế Chủ tịch dựa trên quy định luân phiên về địa lý.
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2018-06-06 08:50:29
Kế hoạch làm giàu uranium của Iran không vi phạm JCPOA
Hàn Quốc xúc tiến thiết lập văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt
Công bố địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore
Trung Quốc mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng
Quốc Vương Malaysia chấp thuận đề cử Trưởng Công tố mới
Chiến binh Gurkha sẽ bảo đảm an toàn cho cuộc gặp Mỹ-Triều
Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Syria
Nhà Trắng công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
IAEA sẵn sàng thanh sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên