(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng qua cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên trên thực tế đã chấm dứt quan hệ thù địch và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ-Triều chấm dứt quan hệ thù địch qua cuộc gặp thượng đỉnh tại DMZ

Ngày 2/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng qua cuộc gặp mới đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên, Mỹ và Triều Tiên trên thực tế đã chấm dứt quan hệ thù địch và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình.

Mỹ-Triều chấm dứt quan hệ thù địch qua cuộc gặp thượng đỉnh tại DMZTổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) trong cuộc gặp tại Khu phi quân sự ( DMZ ) ngày 30/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Moon Jae-in đưa ra nhận định trên tại một cuộc họp Nội các Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không ký kết bất cứ văn bản nào, nhưng hành động của họ "trên thực tế là tuyên bố chấm dứt quan hệ thù địch và bắt đầu một kỷ nguyên hòa bình mới."

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh hình ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên lần đầu tiên bắt tay nhau ngay tại ranh giới quân sự liên Triều sau 66 năm tuyên bố đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ đã bước sang phần lãnh thổ Triều Tiên mà không có hộ tống an ninh.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in nhắc lại việc ông cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm một trạm gác nằm sát ranh giới quân sự liên Triều.

Đây là lần đầu tiên tổng thống hai nước Hàn Quốc, Mỹ thăm DMZ mà không mặc quân phục hay áo chống đạn. Tại đây, ông Moon Jae-in đã giới thiệu với ông Trump rằng một nửa trong tổng số 51 triệu dân Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận, chỉ cách ranh giới liên Triều khoảng 40km.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh hiệu quả tích cực đối với kinh tế và an ninh của hai miền Triều Tiên nếu khu công nghiệp liên Triều Kaesong được nối lại hoạt động.

Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại DMZ được tổ chức theo đề xuất bất ngờ của Tổng thống Donald Trump và sự hưởng ứng táo bạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, là "kết quả của trí tưởng tượng tuyệt vời vượt lên trên khuôn phép thông thường."

Theo Tổng thống Hàn Quốc, để phi hạt nhân hóa, xây dựng cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, cần phải không ngừng phát huy "trí tưởng tượng" để giải quyết các bài toán lịch sử khó khăn.

Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc họp kín kéo dài gần 1 giờ tại DMZ phân chia hai miền Triều Tiên. Hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân bị đình trệ từ đầu năm nay. Trước khi họp kín, hai nhà lãnh đạo đều đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in .

Ông Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bước qua ranh giới tại DMZ sang phần lãnh thổ Triều Tiên. Đây được xem là một dấu mốc lịch sử đối với Mỹ và Triều Tiên, đồng thời là biểu tượng cho sự hàn gắn quan hệ song phương.

Trước đây, chỉ có hai cựu tổng thống Mỹ đã thăm Triều Tiên, đó là ông Jimmy Carter vào tháng 6/1994 và ông Bill Clinton vào tháng 8/2009. Cả hai chính khách này đều thăm Triều Tiên khi đã rời nhiệm sở.

LP (Theo Yonhap)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]