(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng tiến hành những cuộc hội đàm lần đầu tiên kể từ năm 2015 giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga và Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ-Nga có thể tổ chức đối thoại quốc phòng cấp bộ trưởng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng tiến hành những cuộc hội đàm lần đầu tiên kể từ năm 2015 giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga và Mỹ.

Khả năng các cuộc hội đàm nói trên sẽ được tiến hành sau hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki của Phần Lan giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó hai nhà lãnh đạo đã tìm cách chấm dứt nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng. Những cuộc thảo luận giữa ông Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ là một bước tiến nữa hướng tới các cuộc hội đàm chính trị cấp cao thường xuyên hơn giữa hai cường quốc. Theo một số quan chức Mỹ, ông Mattis mở ra khả năng tiến hành các cuộc đàm phán, song không nói rõ ông sẽ chủ động tìm kiếm các cuộc thảo luận với ông Shoigu trực tiếp hay qua điện đàm.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]